Nước sông ở Thừa Thiên - Huế đang lên, nhiều nơi ngập sâu

Lúc 10 giờ 30 ngày 11-11, Trạm CSGT huyện Phú Lộc (Phòng CSGT tỉnh Thừa Thiên - Huế), cho biết hiện quốc lộ 1A đoạn qua xã Lộc Trì bị ngập sâu khoảng 40 cm, lực lượng chức năng đã khuyến cáo các phương tiện thô sơ, gầm thấp không nên qua lại.

Một điểm tại đường quốc lộ 49A bị sạt lở, khiến giao thông từ TP Huế lên huyện A Lưới chia cắt. Ảnh: HS

Các tuyến đường liên tỉnh nước cũng đang dâng lên, nhiều nơi nước đã lên mặt đường. Lực lượng chức năng đã có mặt ở những nơi trọng yếu để điều tiết giao thông.

Ngoài nhiều tuyến đường bị ngập thì mưa lớn kéo dài liên tục cũng gây ra sạt lở tại Km76+500 tuyến quốc lộ 49A.

Hiện lực lượng chức năng đang tập trung phương tiện cơ giới để khắc phục. Dự kiến sẽ thông tuyến vào chiều cùng ngày.

Nhiều nơi ở huyện Quảng Điền nước lũ bắt đầu lên trở lại. Ảnh: N.DO

Sáng nay mực nước trên sông Hương và sông Bồ đang ở mức dưới báo động 2, lực lượng chức năng dự báo trong hôm nay sẽ tiếp tục lên trên báo động 2.

Hiện thủy điện Bình Điền được lệnh xả nước từ 600-900 m3/s; Hồ Tả Trạch xả nước từ 400-500 m3/s; hồ thủy điện Hương Điền xả nước từ 900-1.500 m3/s. 

Theo Ban chỉ huy PCTT và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thừa Thiên - Huế, 6 giờ tới trong khu vực tỉnh còn có mưa to đến rất to, đặc biệt các khu vực miền núi Nam Đông, A Lưới. Mưa lớn gây nguy cơ xảy ra sạt lở đất ở vùng núi và ngập lụt tại các vùng thấp trũng.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm