‘Nướng’ nửa tỷ tiền công ty vào cá độ đá banh

Theo hồ sơ, tháng 4-2014, Tính bắt đầu làm việc tại Công ty TNHH Tuệ Lâm với chức vụ nhân viên thu ngân. Tín có nhiệm vụ nhận tiền của nhân viên giao hàng rồi nộp vào tài khoản của công ty ở ngân hàng.Từ ngày 23 đến ngày 28-6-2014, Tính nhận hơn 451 triệu đồng nhưng không gửi vào tài khoản của công ty theo quy định mà chiếm đoạt. Số tiền này Tính gửi vào tài khoản cá nhân của một người khác để cá độ đá bóng trực tuyến và thua trắng.

 Tính quay lại nói chuyện với người thân trước khi bị dẫn về trại

Đến ngày 30-6-2014, Tính nhận 700 triệu đồng từ nhiều nhân viên bán hàng của công ty. Tính tiếp tục “trích” ra 200 triệu đồng chơi cá độ.

Sau đó, để che giấu việc chiếm đoạt tiền, Tính thông báo với công ty tiền bị mất do bị cướp giật giỏ xách trên đường

Chỉ trong vòng 1 tuần, Tính đã chiếm đoạt tiền của công ty hơn 650 triệu đồng và “nướng” hết vào cá độ.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm