Tháo hộp đen giám sát hành trình, chiếm đoạt 400 tấn gạo

Thông tin ban đầu cho thấy, khoảng 16g10 ngày 4-7, cảnh sát giao thông đường thủy - Công an tỉnh Tiền Giang đang trên đường tuần tra kiểm soát trên địa bàn thì phát hiện chiếc sà lan Thanh Hiệp 2 mang số hiệu ST 06.049 đang neo đậu gần cồn Tân Long (phường Tân Long, TP. Mỹ Tho, Tiền Giang) nhưng không có người trông coi.

Chiếc sà lan vận chuyển gạo bị mất hộp đen giám sát và 400 tấn gạo. Ảnh: CTV

Qua xác minh được biết, chiếc sà lan trên thuộc sở hữu của ông Trần Hoàng Nghiệp (ngụ tỉnh Sóc Trăng). Theo đó, ông Nghiệp cho biết, ngày 30-6 ông giao sà lan cho ông Võ Văn Vẹn (SN 1976, trú huyện Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh) cùng ba thuyền viên khác vận chuyển 640 tấn gạo đi từ TP.Sóc Trăng đến cảng Cát Lái (TP.HCM). Đến khoảng 1g ngày 3-7, ông Nghiệp phát hiện tín hiệu giám sát hành trình trên sà lan bị mất nên ông gọi cho Vẹn nhiều lần nhưng không được.

Sau khi xác định được sà lan đang ở Tiền Giang, ông Nghiệp phát hiện mất một hộp đen giám sát hành trình của sà lan cùng 400 tấn gạo. Tổng tài sản bị mất ước tính khoảng 3,6 tỉ đồng.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm