Ô tô, xe máy tiếp tục lội nước sau cơn mưa lớn ở Đà Nẵng

(PLO)-Sau một cơn mưa lớn vào buổi sáng, nhiều tuyến đường ở Đà Nẵng đã ngập nước khiến ô tô, xe máy lưu thông khó khăn.

da nang ngap nuoc.JPG
Ngày 23-10, Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia dự báo từ ngày 23 đến ngày 24-10, khu vực từ Quảng Bình đến Đà Nẵng có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến từ 70-150mm, có nơi trên 220mm. Ảnh: MINH TRƯỜNG.
xe may da nang.JPG
Tại Đà Nẵng, một cơn mưa lớn trong buổi sáng đầu tuần đã tiếp tục làm ngập nhiều tuyến đường trung tâm thành phố như Hùng Vương, Phan Châu Trinh, Hoàng Diệu…Ảnh: MINH TRƯỜNG.
ô tô đà nẵng.jpg
Các tuyến đường ngập cục bộ tại nhiều điểm với độ sâu khoảng 20 đến 30cm, có điểm lên đến 40cm. Vì đường ngập khiến các phương tiện ô tô, xe máy lưu thông khó khăn. Đặc biệt là ngày thứ hai đầu tuần, người dân tập trung đi làm, vận chuyển buôn bán nên lượng người tham gia giao thông đông dẫn đến ùn tắc. Ảnh: MINH TRƯỜNG.
ngap da nang.JPG
Nhiều phương tiện, thấy đường bị ngập cục bộ nên đã quay đầu xe tìm hướng khác di chuyển để tránh xe bị ngập nước, hư hỏng tài sản. Ảnh: MINH TRƯỜNG.
da nang ngap nuoc xe tai.JPG
Một số phương tiện lớn như xe tải có thể lưu thông được nhưng tạo sóng đánh vào người đi đường, xô rác tràn vào nhà dân hai bên. Ảnh: MINH TRƯỜNG.
da nang ngap nuoc ong cong.JPG
Dù không bị vướng rác nhưng nước thoát cũng không kịp do mưa lớn cục bộ.
Ảnh: MINH TRƯỜNG.
nuoc da nang.JPG
Biết đường bị ngập nên người đàn ông quay đầu xe tránh bị chết máy. Ảnh: MINH TRƯỜNG.
xe ngap nuoc da nang.JPG
Đường ngập nước cũng khiến việc vận chuyển hàng hoá, buôn bán khó khăn hơn.
 Ảnh: MINH TRƯỜNG.
xe dap dien da nang.JPG
Người phụ nữ vất vả lái xe đạp điện vượt qua tuyến đường ngập đến một nửa bánh xe.
 Ảnh: MINH TRƯỜNG.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm