Ông Biden gặp ông Sunak, bàn về AI, khoáng sản, Ukraine

(PLO)- Thủ tướng Anh Rishi Sunak và Tổng thống Mỹ Joe Biden gặp nhau tại Nhà Trắng, cam kết hợp tác trong một loạt vấn đề từ an ninh đến kinh tế.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 8-6, Thủ tướng Anh Rishi Sunak và Tổng thống Mỹ Joe Biden đã gặp nhau tại Nhà Trắng, cam kết tăng cường hợp tác về công nghệ, năng lượng sạch, khoáng sản và củng cố liên minh an ninh giữa hai nước, theo hãng tin Reuters.

Hai nhà lãnh đạo đã ký “Tuyên bố Đại Tây Dương”, gọi đây là quan hệ đối tác “lần đầu tiên” xuất hiện vì nó bao quát các vấn đề kinh tế, công nghệ, thương mại giữa hai nước trên phạm vi rộng.

Cuộc gặp cũng giúp cũng cố mối quan hệ đối tác an ninh và quân sự lâu dài giữa Washington và London trong bối cảnh xung đột Nga-Ukraine và căng thẳng Mỹ-Trung leo thang.

Thủ tướng Anh Rishi Sunak (trái) và Tổng thống Mỹ Joe Biden tại Phòng Bầu dục (Nhà Trắng, thủ đô Washington D.C, Mỹ) ngày 8-6. Ảnh: REUTERS

Thủ tướng Anh Rishi Sunak (trái) và Tổng thống Mỹ Joe Biden tại Phòng Bầu dục (Nhà Trắng, thủ đô Washington D.C, Mỹ) ngày 8-6. Ảnh: REUTERS

Ông Sunak nói với ông Biden: “Thật khó khăn để tưởng tượng các cuộc trò chuyện giữa những người tiền nhiệm của chúng ta trong căn phòng này. Họ đã nói về những cuộc chiến mà họ cùng nhau chiến đấu, cùng nhau giành được hòa bình”.

“Một lần nữa, lần đầu tiên sau hơn nửa thế kỷ, chúng ta phải đối mặt với một cuộc chiến trên lục địa châu Âu và như chúng ta đã làm trước đây, Mỹ và Anh sát cánh cùng nhau để hỗ trợ Ukraine” - Thủ tướng Sunak nói thêm.

Theo Văn phòng thủ tướng Anh, theo kế hoạch, 2 nước sẽ tăng cường chuỗi cung ứng, phát triển công nghệ tiên tiến và đầu tư vào các ngành công nghiệp của nhau.

Hai nhà lãnh đạo đồng ý khởi động quan hệ đối tác hạt nhân dân sự mới, bao gồm xây dựng cơ sở hạ tầng mới trong thời gian dài và cắt giảm sự phụ thuộc vào nhiên liệu Nga.

Hai nước cũng sẽ bắt đầu đàm phán về một thỏa thuận khoáng sản cho phép một số công ty Anh tiếp cận các khoản tín dụng thuế trong Đạo luật giảm lạm phát của Mỹ.

Tại cuộc họp báo sau cuộc gặp, Tổng thống Biden nói: “Mối quan hệ đối tác kinh tế của hai nước chúng ta là một sức mạnh to lớn - gắn kết mọi thứ mà chúng ta làm cùng nhau”.

Ông nói thêm rằng Washington mong muốn London giúp dẫn dắt một cách tiếp cận chung về quy định và an toàn của trí tuệ nhân tạo (AI).

Về phía Anh, Thủ tướng Sunak cho biết: “Tôi biết một số người đã tự hỏi nước Anh sẽ trở thành đối tác như thế nào sau khi rời Liên minh châu Âu (EU)”.

“Tôi muốn nói rằng, hãy đánh giá chúng tôi qua hành động. Với tư cách một đồng minh, chúng tôi cam kết với các giá trị của mình hơn bao giờ hết, đáng tin cậy hơn bao giờ hết. Anh cũng là điểm đến đầu tư hấp dẫn hơn bao giờ hết” - ông nhấn mạnh.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm