Ông Biden ký gói chi 1.200 tỉ USD, chính phủ Mỹ thoát đóng cửa vào phút chót

(PLO)- Ông Biden ký thành luật dự luật chi tiêu trị giá 1.200 tỉ USD để duy trì hoạt động chính phủ cho đến cuối tháng 9, sau khi dự luật được lưỡng viện Mỹ thông qua trước đó.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 23-3, quốc hội Mỹ thông qua dự luật chi tiêu trị giá 1.200 tỉ USD giúp duy trì hoạt động của các cơ quan liên bang đến hết tháng 9, ngăn nguy cơ việc chính phủ phải đóng cửa một phần, hãng AFP đưa tin.

Thượng viện Mỹ thông qua dự luật với tỉ lệ 74 phiếu thuận và 25 phiếu chống. Dự luật đã được Hạ viện Mỹ thông qua một ngày trước đó.

Ngay sau khi được Thượng viện thông qua, dự luật được chuyển đến văn phòng tổng thống Mỹ. Tại đây, Tổng thống Joe Biden đã ký thành luật dự luật chi tiêu.

mỹ
Tổng thống Mỹ Joe Biden. Ảnh: AP

“Thỏa thuận này thể hiện một sự thỏa hiệp, có nghĩa là không đảng nào đạt được mọi thứ họ muốn. Tuy nhiên, nó bác bỏ những cắt giảm quá mức từ đảng Cộng hòa tại Hạ viện và mở rộng khả năng tiếp cận dịch vụ chăm sóc trẻ em, đầu tư vào nghiên cứu ung thư, tài trợ cho việc chăm sóc sức khỏe tâm thần, cung cấp nguồn lực để đảm bảo biên giới,... Đó là tin tốt cho người dân Mỹ" - ông Biden nói, theo hãng tin AP.

Dự luật đã bị đình trệ 6 tháng qua do bất đồng giữa phe Dân chủ và Cộng hòa, khi đó đòi hỏi phải có một số dự luật chi tiêu tạm thời để tránh việc chính phủ đóng cửa.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm