Tấn công khủng bố ở Moscow: Người chết tăng lên 133; Những kẻ khủng bố định trốn sang Ukraine

(PLO)- Số người chết trong vụ tấn công khủng bố ở Moscow tiếp tục tăng, có thông tin sơ bộ cho rằng các tay súng khủng bố đang tìm cách xâm nhập vào Ukraine.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 23-3, Ủy ban Điều tra Nga cho biết số người chết trong vụ tấn công khủng bố vào Tòa thị chính Crocus (thị trấn Krasnogorsk, nằm ở ngoại ô Moscow, Nga) tăng lên 133 người, cùng với hơn 150 người bị thương, theo đài RT.

Lực lượng cứu hộ khẩn cấp đang tiếp tục đào bới đống đổ nát của tòa nhà (vốn đã bị phá hủy một phần trong trận hỏa hoạn lớn do những kẻ tấn công gây ra) để tìm kiếm và giải cứu nạn nhân.

tấn công khủng bố ở Moscow.
Cảnh sát Nga kiểm tra khu vực xung quanh Tòa thị chính Crocus. Ảnh: EPA

Cùng ngày, Giám đốc Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) Alexander Bortnikov thông báo với Tổng thống Nga Vladimir Putin rằng 11 nghi phạm liên quan vụ tấn công khủng bố đã bị bắt.

Các nghi phạm bỏ trốn khỏi hiện trường sau vụ tấn công, nhưng cuối cùng bị cơ quan thực thi pháp luật Nga bắt giữ gần tỉnh Bryansk (tỉnh giáp biên giới với Ukraine). Theo phát hiện ban đầu, những kẻ tấn công đang tìm cách xâm nhập vào Ukraine, theo RT.

Cũng trong ngày 23-3, ông Putin có bài phát biểu trước toàn quốc về vụ tấn công khủng bố. Trong bài phát biểu, ông Putin lên án vụ tấn công là "đẫm máu và dã man", tuyên bố sẽ trừng phạt tất cả những người liên quan.

Nhà lãnh đạo Nga tuyên bố ngày 24-3 là ngày quốc tang để tưởng niệm các nạn nhân trong vụ tấn công.

Các nước trên thế giới tiếp tục gửi lời chia buồn đến Nga và người dân nước này sau vụ tấn công khủng bố ở Moscow.

Phát ngôn viên Liên Hợp Quốc (LHQ) Farhan Haq nói rằng Tổng thư ký LHQ Antonio Guterres lên án vụ tấn công “bằng những ngôn từ mạnh mẽ nhất có thể”. Người đứng đầu LHQ “gửi lời chia buồn sâu sắc tới gia đình tang quyến, người dân và chính phủ Liên bang Nga”.

Hội đồng Bảo an LHQ cũng kêu gọi tất cả quốc gia “hợp tác tích cực” với Moscow để buộc tất cả những kẻ đứng sau “những hành động khủng bố đáng trách này phải chịu trách nhiệm và đưa chúng ra trước công lý”.

Người đứng đầu cơ quan nhân quyền quốc tế Volker Turk cũng nói rằng “không gì có thể biện minh cho một cuộc tấn công như vậy”.

Phần mình, Chủ tịch Hội đồng châu Âu Charles Michel nói rằng ông “lên án vụ tấn công khủng bố khủng khiếp ở Moscow”, nói thêm rằng “việc mất đi sinh mạng vô tội ở khắp mọi nơi là một thảm kịch của con người”.

Trong khi đó, nhà ngoại giao hàng đầu của Liên minh châu Âu (EU) Josep Borrell cũng lên án “bằng những ngôn từ mạnh mẽ nhất về vụ tấn công tàn ác xảy ra bên ngoài Moscow”.

Cộng đồng quốc tế phải đoàn kết vững chắc chống lại tai họa khủng bố” - ông Borrell nói.

Ngoài ra, Việt Nam, Mỹ, Anh, Ấn Độ, Thổ Nhĩ Kỳ, Pháp, Đức,... cũng đồng loạt gửi chia buồn tới Moscow.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm