Một nghi phạm khai tấn công khủng bố ở Moscow vì tiền

(PLO)- Hãng tin Sputnik công bố một video cho thấy một nghi phạm khai thực hiện vụ tấn công khủng bố ở Moscow vì muốn kiếm tiền.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Một nghi phạm liên quan đến vụ tấn công khủng bố tại địa điểm tổ chức hòa nhạc ở Tòa thị chính Crocus (thị trấn Krasnogorsk, ngoại ô Moscow) đêm 22-3 khai rằng anh ta đã tham gia với mục đích kiếm tiền, theo hãng tin Sputnik.

“Tôi bắn người ở Crocus… vì tiền” - nghi phạm cho biết trong đoạn video thẩm vấn do bà Margarita Simonyan, tổng biên tập tập đoàn truyền thông Rossiya Segodnya (công ty mẹ của Sputnik) công bố trên mạng xã hội Telegram.

Theo đoạn video, nghi phạm tên là Shamsuddin Fariddun, sinh năm 1998, đến từ Thổ Nhĩ Kỳ, và nhập cảnh vào Nga từ ngày 4-3.

tấn công khủng bố ở Moscow.png
Nghi phạm Shamsuddin Fariddun, 1 trong 4 nghi phạm đã trực tiếp tham gia tấn công khủng bố ở Moscow. Ảnh: SPUTNIK

Nghi phạm khai rằng rằng cách đây một tháng, anh ta đã được một người giấu tên liên lạc qua Telegram và sau đó cung cấp vũ khí. Nghi phạm cũng thừa nhận rằng những người phụ trách đã chỉ thị cho anh ta giết tất cả những người trong phòng hòa nhạc.

Những người phụ trách đã hứa sẽ trả cho nghi phạm 500.000 rúp (5.400 USD) nếu thực hiện vụ tấn công khủng bố ở Moscow, nhưng sau đó chỉ chuyển vào tài khoản của nghi phạm nửa số tiền nói trên. Mặc dù vậy, nghi phạm cho biết mức tiền được hứa hiện đã lên tới khoảng 1 triệu rúp (10.800 USD).

Nghi phạm cũng khai rằng anh ta đã đánh rơi thẻ ngân hàng trong quá trình chạy vào rừng để trốn tránh sự tìm kiếm của cảnh sát.

Video thẩm vấn nghi phạm Shamsuddin Fariddun do bà Margarita Simonyan công bố. VIDEO: TELEGRAM

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm