Tấn công khủng bố gần Moscow: Đã bắt 11 nghi phạm, số người chết tăng lên 115

(PLO)- Cơ quan An ninh Liên bang Nga đã bắt 11 nghi phạm liên quan vụ tấn công khủng bố ở ngoại ô thủ đô Moscow khi số người chết lên đến 115 và dự kiến sẽ còn tăng.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 23-3, Giám đốc Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) Alexander Bortnikov đã thông báo với Tổng thống Vladimir Putin rằng 11 nghi phạm liên quan vụ tấn công khủng bố gần thủ đô Moscow (Nga) đã bị bắt, hãng thông tấn RIA-Novosti dẫn thông tin từ Điện Kremlin.

Theo ông Bortnikov, trong số 11 người bị bắt, có “4 kẻ khủng bố liên quan trực tiếp đến vụ tấn công” tại địa điểm tổ chức hòa nhạc ở Tòa thị chính Crocus (thị trấn Krasnogorsk, ngoại ô Moscow) đêm 22-3.

Ông Bortnikov cho biết các nghi phạm bị bắt ở tỉnh Bryansk (phía tây nước Nga), gần biên giới với Ukraine.

Tấn công khủng bố gần Moscow: Đã bắt 11 nghi phạm khi số người chết tăng lên 93
Tòa thị chính Crocus (thị trấn Krasnogorsk, nằm ở ngoại ô Moscow, Nga) bốc cháy dữ dội sau đợt tấn công khủng bố rạng sáng 23-3 (giờ VN). Ảnh: AP

Tính đến trưa 23-3 (giờ Moscow), đã có 115 người thiệt mạng trong vụ tấn công khủng bố trên và con số thương vong dự kiến còn tăng cao, theo Ủy ban Điều tra Nga.

“Số người chết sẽ còn tăng thêm. Theo dữ liệu sơ bộ, nguyên nhân tử vong là do vết thương vì đạn bắn và ngộ độc từ các chất gây cháy” - theo báo cáo của Ủy ban Điều tra Nga.

Ủy ban này cũng cho biết thêm rằng kết quả kiểm tra hiện trường cho thấy kẻ khủng bố đã sử dụng vũ khí tự động để thực hiện vụ tấn công và dùng chất lỏng dễ cháy để phóng hỏa phòng hòa nhạc.

Vụ tấn công xảy ra gần Moscow đã gây rúng động nước Nga. Tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) đã nhận trách nhiệm về vụ tấn công.

Nhiều nước đã gửi lời chia buồn đến Nga sau vụ việc.

Mới đây, Tổng Thư ký Tổ chức Cảnh sát Hình sự Quốc tế (INTERPOL) cho biết tổ chức này sẵn sàng hỗ trợ Nga điều tra vụ tấn công khủng bố ở Tòa thị chính Crocus.

Tổng thống Putin cầu mong nạn nhân vụ tấn công khủng bố hồi phục

Phó Thủ tướng Tatyana Golikova cho biết Tổng thống Putin đã chúc tất cả những người bị thương trong vụ tấn công khủng bố ở Tòa thị chính Crocus bình phục và gửi lời khen ngợi đến các nhân viên y tế.

Bà nói với các phóng viên: “Chúng tôi cùng với [Bộ trưởng Y tế Nga] Mikhail A. [Murashko] đã báo cáo với tổng thống về tình trạng sức khỏe của bệnh nhân, tổng thống chúc tất cả mọi người hồi phục và gửi lời khen ngợi đến các bác sĩ”.

DƯƠNG KHANG

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm