Chiến sự Nga-Ukraine 24-3: Crimea bị dội tên lửa hàng loạt; Belgorod, Donetsk nóng ran

(PLO)- Chiến sự Nga-Ukraine ngày qua tiếp tục leo thang; Crimea bị dội tên lửa hàng loạt; Gần 140 địa phương Ukraine chìm trong bom đạn; Chiến trường biên giới Belgorod rất nóng; Tình hình tại đập thuỷ điện DniproHES đã được kiểm soát.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiến sự Nga-Ukraine ngày qua vô cùng căng thẳng khi hai bên có tới 69 đợt giao tranh trên khắp các mặt trận. Phía Nga cho biết bán đảo Crimea sáng sớm nay bị dội tên lửa hàng loạt.

Crimea bị dội tên lửa hàng loạt

Sáng nay, 24-3, Thị trưởng TP Sevastopol (thuộc bán đảo Crimea) - ông Mikail Razvozhayev nói Ukraine bắn nhiều tên lửa vào TP Sevastopol. TP này có căn cứ hải quân quan trọng và trụ sở của Hạm đội Biển Đen của Nga, theo đài RT.

Theo ông Razvozhayev, lực lượng phòng thủ mặt đất Nga bắn hạ hơn 10 tên lửa, không rõ tổng số tên lửa nhắm vào khu vực là bao nhiêu.

Chiến sự Nga-Ukraine
Hình ảnh vệ tinh cho thấy khói bốc lên từ trụ sở Hạm đội Biển Đen của Nga sau một cuộc không kích ở TP Sevastopol (bán đảo Crimea) hồi năm 2023. Ảnh: REUTERS

Thị trưởng cho biết đòn đánh này khiến 1 người chết và 5 người bị thương.

Ông mô tả cuộc tấn công nói trên là “đòn đánh lớn nhất trong thời gian gần đây”.

Ukraine chưa lên tiếng về thông tin từ phía Nga.

Chiến trường biên giới Belgorod rất nóng

. Theo hãng thông tấn TASS, Bộ Quốc phòng Nga cho biết Ukraine mất tới 350 binh sĩ tại mặt trận Avdiivka trong ngày qua.

"Tại khu vực Avdiivka, các đơn vị của Nhóm tác chiến Trung tâm (Nga) di chuyển đến các vị trí thuận lợi hơn, tấn công quân và trang bị của Lữ đoàn bộ binh cơ giới số 59, các lữ đoàn cơ giới số 23 và 53 của quân đội Ukraine. Phía Ukraine mất tới 350 binh sĩ, 2 xe chiến đấu bọc thép và 5 phương tiện cơ giới" - theo tuyên bố của Bộ Quốc phòng Nga.

Ngoài ra, các lực lượng Nga cũng đẩy lùi 12 cuộc phản công của Lữ đoàn xung kích đường không số 25, Lữ đoàn xung kích số 3, các lữ đoàn cơ giới hóa số 24 và 75 của lực lượng vũ trang Ukraine gần các khu định cư Novgorodskoye, Semyonovka, Orlovka, Tonenkoye và Berdychi ở tỉnh Donetsk.

. Bộ Quốc phòng Nga cho biết thêm rằng lực lượng phòng không Nga bắn hạ 20 rocket của hệ thống pháo phản lực cơ động cao (HIMARS) do Mỹ sản xuất và hệ thống pháo phản lực phóng loạt Vampire do CH Czech sản xuất.

. Tỉnh trưởng tỉnh Belgorod (Nga) - ông Vyacheslav Gladkov cho biết rằng lực lượng phòng không Nga bắn hạ 17 máy bay không người lái (UAV) trên không phận TP Belgorod và quận Belgorodsky trong ngày qua.

Theo ông Gladkov, cuộc không kích của Ukraine ở Belgorod khiến 1 người chết, 4 người bị thương và làm hư hại 22 căn hộ chung cư, 1 cơ sở giáo dục và 8 ô tô.

. Phía Nga phá hủy tổng cộng 172 UAV của Ukraine trong ngày qua.

Gần 140 địa phương Ukraine bị oanh tạc

. Theo hãng thông tấn Ukrinform, Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine cho biết trong ngày 23-3 các lực lượng Nga tổng cộng 88 lần nã tên lửa, 143 lần không kích, 92 lần khai hoả các hệ thống pháo phản lực bắn loạt (MLRS) vào các vị trí của lực lượng phòng vệ Ukraine và các khu vực đông dân cư.

Các cuộc tấn công của Nga gây ra nhiều thương vong dân thường, khiến nhiều nhà dân và cơ sở hạ tầng dân sự khác bị phá hủy hoặc hư hại nặng nề.

. Gần 140 khu định cư ở các tỉnh Chernihiv, Sumy, Kharkiv, Luhansk, Donetsk, Zaporizhia, Dnipropetrovsk, Kherson và Mykolaiv bị pháo binh Nga tấn công.

. Theo Bộ Tổng tham mưu, tại mặt trận Sivershchyna và Slobozhanshchyna (miền Đông Ukraine), quân Nga duy trì hiện diện quân sự ở các địa phương giáp Ukraine. Các lực lượng Moscow thực hiện các hoạt động phá hoại nhằm bao vây, ngăn Ukraine tái bố trí binh sĩ sang các mặt trận khác.

. Trên trục Kupiansk, các lực lượng Nga, với sự yểm trợ của không quân, đã 3 lần tấn công các địa phương Synkivka, Tabaivka và Berestove (tỉnh Kharkiv), song không thành công.

. Tại tỉnh Donetsk, lực lượng phòng vệ Ukraine đẩy lùi 50 cuộc tấn công của các lực lượng đối phương tại các TP chủ lực Lyman, Bakhmut, Avdiivka và Novopavlivka trong ngày qua. Trong đó, Novopavlivka là khu vực nóng nhất chiến trường, nơi quân Ukraine đẩy lùi 28 đợt tiến công của đối phương.

. Theo Ukrinform, quân Ukraine tiếp tục gây tổn thất về nhân lực và trang thiết bị cho Nga, khiến quân đối phương kiệt sức trên toàn chiến tuyến.

Trong ngày 23-3, không quân Ukraine tấn công 13 cụm nhân lực Nga, trong khi các đơn vị tên lửa tấn công 2 cụm nhân lực, 1 hệ thống phòng không và 4 “mục tiêu quan trọng” khác của các lực lượng Moscow.

Tình hình tại đập thuỷ điện DniproHES đã được kiểm soát

Ngày 23-3, Bộ Môi trường Ukraine cho biết rằng tình hình tại đập DniproHES (đập thủy điện lớn nhất Ukraine, nằm ở Zaporizhia) đã được kiểm soát và không có nguy cơ bị vỡ sau cuộc tấn công bằng tên lửa của Nga, theo tờ The Kyiv Independent.

chiến sự Nga-Ukraine.png
Hiện trường đập DniproHES (đập thủy điện lớn nhất Ukraine, nằm ở Zaporizhia) bị tấn công hôm 22-3. Ảnh: TELEGRAM

Phía Thanh tra Môi trường Nhà nước Ukraine ước tính chi phí thiệt hại đối với tài nguyên nước do vụ tấn công lên tới 4.100 USD. Thiệt hại do ô nhiễm đất và không khí vẫn đang được tính toán.

Trước đó, hôm 22-3, đập DniproHES bị trúng 8 tên lửa của Nga, trong cuộc tấn công lớn nhất vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine kể từ đầu chiến sự.

Năm ngoái, đập Kahkovka và nhà máy thủy điện liền kề nằm ở hạ lưu sông Dnipro cũng bị oanh tạc, gây ra thảm họa nhân đạo và sinh thái trên khắp miền Nam Ukraine.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm