Israel đột kích bệnh viện lớn nhất Gaza, tiêu diệt hơn 170 tay súng khủng bố

(PLO)- Lực lượng Phòng vệ Israel nói rằng đã triệt hạ hơn 170 phần tử khủng bố sau một tuần đột kích bệnh viện Al Shifa; Hamas cáo buộc Israel tấn công đám đông chờ viện trợ khiến 19 người thiệt mạng.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Xung đột Israel-Hamas vẫn chưa hạ nhiệt bất chấp số người thiệt mạng đã vượt quá 32.000.

Giao tranh ác liệt quanh bệnh viện Al Shifa

Xung đột Israel-Hamas ngày 23-3 tiếp tục chứng kiến giao tranh dữ dội xung quanh bệnh viện Al Shifa - bệnh viện lớn nhất Dải Gaza, theo hãng tin Reuters.

Lực lượng Phòng vệ Israel đột kích bệnh viện Al Shifa vào đầu tuần này vì cho rằng bệnh viện kết nối với mạng lưới đường hầm của Hamas và các chiến binh người Palestine khác.

Theo Lực lượng Phòng vệ Israel, sau một tuần giao tranh tại bệnh viện, Israel đã triệt hạ hơn 170 tay súng khủng bố và có 2 binh sĩ Israel thiệt mạng tại đây.

Hamas và nhóm Hồi giáo Jihad (cũng là một nhóm vũ trang Hồi giáo hoạt động ở Dải Gaza) xác nhận có giao tranh với Israel xung quanh và bên ngoài bệnh viện. Tuy nhiên, Hamas phủ nhận mọi sự hiện diện của nhóm này bên trong bệnh viện Al Shifa.

Cũng trong ngày 23-3, Cơ quan Y tế Gaza cho biết việc bệnh viện Al Shifa bị bao vây do giao tranh trong tuần qua đã khiến 5 người Palestine bị thương đang điều trị ở bệnh viện này tử vong do không được chăm sóc, ăn uống thích hợp.

Cơ quan Y tế Gaza cảnh báo tình trạng của những bệnh nhân bị thương khác cũng đang xấu đi.

Israel cho biết đang ngăn ngừa tổn hại cho dân thường, bệnh nhân và nhân viên y tế ở bệnh viện Al Shifa, đồng thời cung cấp thực phẩm, nước uống và khả năng tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe đầy đủ cho những người này.

Israel đột kích bệnh viện Gaza lớn nhất Gaza, triệt hạ hơn 170 chiến binh Palestine
Khói bốc lên do giao tranh tại TP Gaza (miền bắc Dải Gaza) tuần này khi xung đột Israel-Hamas vẫn tiếp diễn. Ảnh: REUTERS

Hamas lại cáo buộc Israel tấn công đám đông chờ viện trợ

Văn phòng truyền thông chính quyền Gaza (do Hamas quản lý) cáo buộc Israel tấn công đám đông đang chờ viện trợ tại bùng binh Kuwait (TP Gaza, miền bắc Dải Gaza) hôm 23-3, khiến 19 người thiệt mạng và 23 người bị thương, theo đài CNN.

“Quân đội và xe tăng Israel tấn công bằng súng máy vào những người dân đói khát đang chờ nhận bột mì và viện trợ, vốn không gây ra mối đe dọa nào cho lực lượng Israel” - theo tuyên bố của Văn phòng truyền thông chính quyền Gaza.

Người phát ngôn của Tổng cục Phòng vệ Dân sự Gaza - Đại úy Mahmoud Basal cho rằng thương vong là “kết quả của việc lực lượng Israel nhắm vào những người dân đi tìm lương thực cho gia đình và con em họ”.

Đáp lại, Lực lượng Phòng vệ Israel bác bỏ cáo buộc trên và cho biết Israel đã tạo điều kiện cho một đoàn xe viện trợ giao thực phẩm cho người dân ở Bắc Gaza trong sáng 23-3.

“Những phát hiện ban đầu xác định rằng không có cuộc không kích nào nhằm vào đoàn xe cũng như không có sự cố nào về việc lực lượng Israel bắn vào những người chờ đoàn xe viện trợ” - Lực lượng Phòng vệ Israel cho biết.

Các trường hợp dân thường thiệt mạng trong lúc chờ nhận hàng viện trợ gần đây xảy ra thường xuyên ở Dải Gaza. Đầu tháng này, Văn phòng truyền thông chính quyền Gaza cho biết khoảng 400 người đã thiệt mạng trong các vụ việc tương tự kể từ khi xung đột Israel-Hamas bùng phát.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm