Ông Biden và ông Tập nói gì trong điện mừng năm mới trao đổi nhau?

(PLO)- Vào ngày đầu năm 2024, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Mỹ Joe Biden đã trao đổi điện mừng nhân kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Theo thông cáo đăng tải trên trang web Bộ Ngoại giao Trung Quốc (TQ), Chủ tịch TQ Tập Cận Bình và Tổng thống Mỹ Joe Biden vào ngày 1-1 đã trao đổi điện mừng nhân kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước.

Trong điện mừng, ông Tập chỉ ra rằng việc thiết lập quan hệ ngoại giao giữa TQ và Mỹ “là một sự kiện lớn trong lịch sử quan hệ song phương và quan hệ quốc tế”.

Lãnh đạo Mỹ-Trung trao đổi điện mừng
Tổng thống Mỹ Joe Biden (trái) và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại TP San Francisco (Mỹ) hồi tháng 11-2023. Ảnh: AFP

Theo ông Tập, trong 45 năm qua, quan hệ Trung-Mỹ trải qua thăng trầm nhưng nhìn chung vẫn tiến về phía trước, góp phần thúc đẩy hòa bình, ổn định và thịnh vượng của thế giới.

“Lịch sử đã và sẽ tiếp tục chứng minh đầy đủ rằng tôn trọng lẫn nhau, chung sống hòa bình và hợp tác cùng có lợi là con đường đúng đắn để TQ và Mỹ hòa hợp với nhau và nó phải trở thành hướng đi cho những nỗ lực chung của TQ và Mỹ trong thời kỳ mới” - ông Tập cho hay.

Bên cạnh đó, trong điện mừng, lãnh đạo TQ nói rằng cuộc gặp giữa ông và Tổng thống Biden tại TP San Francisco (Mỹ) hồi tháng 11 năm ngoái đã mở ra phương hướng phát triển quan hệ Trung-Mỹ.

“Tôi sẵn sàng hợp tác với Tổng thống Biden để tiếp tục lèo lái quan hệ Trung-Mỹ, mang lại lợi ích cho cả TQ, Mỹ và người dân hai nước, đồng thời thúc đẩy hòa bình và phát triển thế giới” - ông Tập nhấn mạnh.

Về phía Mỹ, thông cáo của Bộ Ngoại giao TQ cho biết rằng trong điện mừng ông Biden nhấn mạnh kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 1979, mối quan hệ giữa Mỹ và TQ đã thúc đẩy sự thịnh vượng và cơ hội cho Mỹ, TQ và thế giới.

Ông Biden cũng cam kết quản lý một cách có trách nhiệm mối quan hệ Mỹ-Trung, mong muốn phát huy những tiến bộ mà những người tiền nhiệm đã đạt được cũng như nhiều cuộc gặp và thảo luận giữa hai bên, trong khi tiếp tục thúc đẩy mối quan hệ Mỹ-Trung.

Nhà Trắng chưa đăng tải nội dung cuộc trao đổi giữa hai lãnh đạo Mỹ và TQ nhân kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm