Ông già Noel ở Đắk Lắk lái xe máy kéo phát tặng quà cho trẻ em

(PLO)- Nhiều người ở TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk đã hóa thân thành ông già Noel điều khiển chiếc xe máy kéo, đi đến đâu phát quà cho nhiều trẻ em ở đó.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
Video: Ông già Noel ở Đắk Lắk lái xe máy kéo phát tặng quà cho trẻ em

Lễ Giáng sinh năm nay, thời tiết ở TP Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) lạnh hơn so với những năm trước. Lạ hơn, trời đổ mưa nặng hạt, khiến cho cơn giá lạnh giá buốt “tận xương” trong cảm nhận của người đi đường. Nhưng điều này cũng không ngăn cản được đoàn người đến với không khí đón chúa Giáng sinh ở nhiều nơi, trong đó có phường Khánh Xuân.

Ông già Noel.png
Ông già Noel lái xe máy kéo đi tặng quà cho các em nhỏ. Ảnh: VŨ LONG

Trẻ em ai cũng háo hức

Cơn mưa tối hôm qua (23-12) vừa dứt, từ đằng xa xuất hiện chiếc máy kéo đã được trang trí màu đỏ rực rỡ với ánh đèn lấp lánh. Trên xe có rất đông người và các thành viên ban nhạc của quán cà phê Lối Xưa đều hóa thân thành ông già Noel.

Chiếc xe độc đáo này bỗng dừng lại ở khu vực Giáo xứ Chi Lăng (ở Khối 1, phường Khánh Xuân, TP Buôn Ma Thuột). Ban nhạc lập tức tấu nhiều bản nhạc mang không khí lễ Giáng sinh, khiến người dân đang di chuyển trên đường đều dừng lại để chụp hình. Còn đám trẻ nhỏ vui tươi hớn hở, vì được nhận những món quà thân thương của ông già Noel.

anh-chup-man-hinh-2023-12-24-luc-170439-4925.png
Ban nhạc biểu diễn phía sau thùng xe máy kéo. Ảnh: VŨ LONG

Chị Nguyễn Thị Hiền (ngụ tổ dân phố 8, phường Khánh Xuân) chia sẻ, năm nào gia đình cũng tới Giáo xứ Chi Lăng để xem không khí Noel.

“Năm nay, chúng tôi thấy hình ảnh ông già Noel lái xe máy kéo đi phát quà cho em nhỏ là điều rất mới mẻ. Không những vậy, chủ nhân phương tiện còn huy động cả ban nhạc, khiến cho không khí Noel càng thêm độc, lạ” – chị Nguyễn Thị Hiền cho hay.

Vừa nhận quà của ông già Noel phát tặng, cháu Trần Hùng Cường (14 tuổi, ngụ khối 1 phường Khánh Xuân) không giấu được niềm vui của mình.

anh-chup-man-hinh-2023-12-24-luc-170918-1279.png
Người dân vui vẻ chuẩn bị đón Chúa giáng sinh. Ảnh: VŨ LONG

“Năm trước, ông già Noel đi ô tô, hoặc đi xe máy tặng quà. Năm nay, cháu thấy ông già Noel lái máy kéo chở nhiều quà đi phát tặng cho học sinh, em nhỏ là lần đầu cháu chứng kiến” – cháu Trần Hùng Cường chia sẻ.

Khoác trên mình bộ đồng phục của ông già Noel, cũng là tài xế điều khiển phương tiện nêu trên, anh Nguyễn Thành Đạt (ngụ Khối 1, phường Khánh Xuân) cho biết anh làm nghề tự do và gia đình sinh hoạt ở Giáo xứ Chi Lăng. “Ý tưởng tặng quà, cũng như chủ nhân phương tiện này là của anh Hoàng Cao Sang” – anh Nguyễn Thành Đạt cho hay.

Công nông, máy kéo không chỉ là phương tiện lên rẫy

Chia sẻ với Pháp Luật TP.HCM anh Hoàng Cao Sang cho hay, anh là luật sư hiện đang công tác ở TP.HCM. Gia đình anh cũng đang sinh hoạt ở Giáo xứ Chi Lăng. Năm nào, anh cũng từ TP.HCM về nhà đón lễ Giáng sinh.

anh-chup-man-hinh-2023-12-24-luc-171329-2008.png
Nhóm nhạc của quán cà phê Lối Xưa biểu diễn trên đường gần Giáo xứ Chi Lăng. Ảnh: VŨ LONG

“Thứ sáu vừa rồi, tôi từ TP.HCM bay về TP Buôn Ma Thuột để dự lễ Giáng sinh. Ngay trong ngày hôm đó, tôi và mấy anh em trong ban nhạc của quán cà phê đã xây dựng ý tưởng, đó là sử dụng xe máy kéo để chở ông già Noel đi tặng quà cho trẻ em ở địa phương” – anh Hoàng Cao Sang mở đầu câu chuyện.

Gia đình anh Sang đã sinh sống ở Khối 1, phường Khánh Xuân đã lâu. Anh cho rằng, đời sống của người dân ở nơi đây vẫn còn nhiều khó khăn, nhưng khi lễ Giáng sinh đến người dân ai cũng nô nức, vui tươi chờ đợi.

anh-chup-man-hinh-2023-12-24-luc-171631-4702.png
Nhóm nhạc biểu diễn ở một điểm thu hút đông đảo người dân đứng cổ vũ. Ảnh: VŨ LONG

“Công nông, máy kéo là phương tiện đặc trưng của người dân ở Tây Nguyên dùng để vận chuyển nông sản. Nhưng, trong suy nghĩ của tôi, xe này không chỉ là phương tiện lên rẫy, mà còn có thể hóa thành những vật dụng trang trí hữu ích trong những ngày Lễ, Tết. Xuất phát từ ý tưởng đó, tôi đã “chế” xe máy kéo này thành phương tiện chở ông già Noel mang niềm vui đến với mọi người, nhất là với trẻ nhỏ” – anh Hoàng Cao Sang tâm sự.

Ông Trần Quốc Á, Phó chủ tịch UBND phường Khánh Xuân cho biết ở phường có ba điểm bà con giáo dân có nhà thờ sinh hoạt gồm Giáo xứ Chi Lăng, Giáo xứ Duy Hòa, Điểm nhóm tin lành buôn Ê Rang.

z5004974744111-1fabc7363af69fc05b7ec1c470cae77a-5752.jpg
Lãnh đạo phường Khánh Xuân tặng hoa chúc mừng lễ Giáng sinh ở Điểm nhóm tin lành buôn Ê Rang. Ảnh: QA

“Năm nào Đảng ủy, UBND phường, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) và các đoàn thể đã đến thăm, chúc mừng ngày Giáng sinh ở ba điểm này” – ông Trần Quốc Á nói.

Thăm, chúc mừng các cơ sở tôn giáo nhân dịp Giáng sinh 2023

Đoàn công tác của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, do ông Phạm Minh Tấn - Phó Bí Thư Thường trực Tỉnh ủy Đắk Lắk làm Trưởng đoàn đã đến thăm, chúc mừng các cơ sở tôn giáo trên địa bàn TP Buôn Ma Thuột nhân dịp lễ Giáng sinh năm 2023.

Tại những điểm đến, thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, ông Phạm Minh Tấn đã thông tin nhanh về những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội mà tỉnh Đắk Lắk đã đạt được trong năm 2023; trong đó, các chỉ tiêu đề ra trong năm đều đạt và vượt.

Có được những thành quả đó ngoài sự nỗ lực rất lớn của Đảng bộ, chính quyền và sự đoàn kết của nhân dân trong tỉnh, phải kể đến sự đóng góp quan trọng của các tổ chức tôn giáo, bà con giáo dân trên địa bàn tỉnh.

Trong thời gian tới, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đắk Lắk mong muốn các vị linh mục, mục sư, nữ tu tiếp tục dẫn dắt bà con giáo dân phát huy tinh thần đoàn kết, sống tốt đời đẹp đạo, thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; chung tay cùng cấp ủy, chính quyền và nhân dân xây dựng tỉnh Đắk Lắk phát triển giàu đẹp.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm