Ông Kim tin tưởng 'cách nghĩ tích cực' của ông Trump

“Chúng tôi tin tưởng vào cách nghĩ tích cực của Tổng thống Trump. Triều Tiên với thiện chí và sự kiên nhẫn chờ đợi, sẽ cùng Mỹ từng bước hướng tới mục tiêu mà hai nước mong đợi”, hãng thông tấn Triều Tiên KCNA dẫn lời chủ tịch Kim Jong-un khẳng định.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên cũng tỏ ra “rất hài lòng” khi nhận được bức thư từ ông Trump cũng như kết quả cuộc hội đàm với Mỹ của phái đoàn Triều Tiên do Phó Chủ tịch đảng Lao động Kim Yong-chol dẫn đầu tại Washington hồi tuần trước.

Ông Kim đang chuẩn bị rất tốt về mặt kỹ thuật cho cuộc gặp thượng đỉnh lần hai  với Tổng thống Trump, theo KCNA.

Ngày 19-1, Nhà Trắng thông báo hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều lần hai sẽ diễn ra vào cuối tháng 2 tới nhưng chưa đề cập địa điểm tổ chức.

Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un bày tỏ tin tưởng vào ông Trump và kết quả khả quan của thượng đỉnh Mỹ - Triều lần 2. Ảnh: AP

Hai nhà lãnh đạo gặp nhau lần đầu vào tháng 6-2018 tại Singapore, nơi ông Kim cam kết “phi hạt nhân hóa trên bán đảo Triều Tiên”. Tuy nhiên, hai bên không đạt được thống nhất về ý nghĩa của mục tiêu này dẫn đến cam kết bị đình trệ.

Tờ DongA Ilbo của Hàn Quốc tuần trước đưa tin ông Kim đã thông báo với Tổng thống Moon Jae-in rằng Triều Tiên sẽ thực hiện phi hạt nhân hóa “mang tính đột phá”. Đây cũng được cho là nội dung thảo luận giữa ông Kim Yong-chol với ông Trump trong chuyến thăm Mỹ tuần trước.

Đổi lại, Mỹ cam kết sẽ nới lỏng các quy định nhập khẩu dầu, khởi động hoạt động khu công nghiệp Kaesong cũng như mở văn phòng liên lạc tại Bình Nhưỡng, DongA đưa tin.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm