Ông Lukashenko lên tiếng vụ máy bay chở trùm Wagner rơi, bảo vệ ông Putin và Belarus

(PLO)- Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko lần đầu lên tiếng vụ máy bay chở trùm Wagner rơi, nói ông Putin không liên quan và Belarus không có trách nhiệm đảm bảo an ninh cho ông Prigozhin.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 25-8, Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko lần đầu lên tiếng về cái chết của lãnh đạo tập đoàn quân sự Wagner (Nga) - ông Yevgeny Prigozhin, khẳng định Tổng thống Nga Vladimir Putin không liên quan vụ việc, theo hãng thông tấn BelTA.

Với câu hỏi từ truyền thông rằng điều gì đã xảy ra với máy bay của ông Prigozhin, ông Lukashenko cho biết ông không thể trả lời câu hỏi này vì bản thân chưa đến địa điểm máy bay rơi.

“Việc đuôi máy bay bị xé toạc có nghĩa là có thể đã xảy ra vụ nổ trên máy bay. Cá nhân tôi không biết ai đã làm điều đó” - ông nói, loại trừ khả năng máy bay bị tên lửa bắn hạ vì cho rằng việc bắn hạ rất phức tạp và “chỉ có kẻ ngốc” mới làm điều đó.

Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko trả lời phỏng vấn tại Đại học Quốc gia Belarus, ở thủ đô Minsk (Belarus) ngày 25-8. Ảnh: BELTA

Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko trả lời phỏng vấn tại Đại học Quốc gia Belarus, ở thủ đô Minsk (Belarus) ngày 25-8. Ảnh: BELTA

Nhà lãnh đạo Belarus nhấn mạnh rằng ông Putin không liên quan gì đến tai nạn của ông Prigozhin.

“Tôi biết Putin. Ông ấy là người biết tính toán, rất bình tĩnh và thậm chí chậm chạp khi đưa ra quyết định. Đây là lý do tại sao tôi không tin ông Putin làm điều đó vì hành động đó quá cẩu thả, thiếu chuyên nghiệp” - theo ông Lukashenko.

Khi được hỏi rằng ông đã hứa gì với ông Prigozhin sau thỏa thuận ngừng binh biến ở Nga, ông Lukashenko khẳng định mình không chịu trách nhiệm về an toàn cá nhân của ông Prigozhin và họ chưa bao giờ thảo luận về vấn đề này.

Theo ông Lukashenko, hai người chỉ đàm phán về việc chấm dứt bản án hình sự đối với nhân viên của tập đoàn Wagner và việc đưa lính Wagner sang Belarus.

Ngoài ra, Tổng thống Belarus lưu ý rằng lính Wagner sẽ sống ở Belarus “bất chấp mong muốn ngược lại của bất kỳ ai”. Ông cho biết một số lính Wagner đang nghỉ phép và sẽ sớm trở lại Belarus.

Cùng ngày, phát ngôn viên của Cơ quan Biên phòng Ukraine - ông Andriy Demchenko nói rằng số lượng lính Wagner ở Belarus ngày càng giảm dần, phần lớn đã tới Nga.

“Ngay cả trước sự kiện ngày 23-8 (ngày máy bay chở ông Prigozhin rơi), chúng tôi đã ghi nhận số lượng lính đánh thuê Nga ở Belarus đã giảm. Và bây giờ điều này càng rõ ràng hơn” - hãng tin Ukrinform dẫn lời ông Demchenko.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm