Ông Maduro: Bầu cử tổng thống sẽ chỉ diễn ra vào năm 2025

Tin từ RT, Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro vừa lên tiếng khẳng định lần bầu cử tổng thống tiếp theo của nước này sẽ diễn ra vào năm 2025, bất chấp chuyện 5 nước châu Âu ra tối hậu thư yêu cầu bầu cử mới trong 8 ngày.

Tuần trước 5 nước Pháp, Đức, Anh, Tây Ban Nha, Hà Lan cùng ra tối hậu thư yêu cầu Venezuela bầu cử mới trong vòng 8 ngày nếu không các nước này sẽ công nhận lãnh đạo đối lập, Chủ tịch Quốc hội Venezuela Juan Guiado là tổng thống lâm thời Venezuela.

Lãnh đạo đối lập, Chủ tịch Quốc hội Venezuela, tổng thống lâm thời tự xưng Juan Guiado được sự ủng hộ của Mỹ, nhiều nước Nam Mỹ và châu Âu. Ảnh: REUTERS

Lãnh đạo đối lập, Chủ tịch Quốc hội Venezuela, tổng thống lâm thời tự xưng Juan Guiado được sự ủng hộ của Mỹ, nhiều nước Nam Mỹ và châu Âu. Ảnh: REUTERS

Một ngày sau khi nhận tối hậu thư này, trả lời phỏng vấn CNN, ông Maduro đã gọi tối hậu thư này là xấc xược: “Họ nên rút lại tối hậu thư. Không ai được quyền đưa ra tối hậu thư với Venezuela. Venezuela không liên quan đến châu Âu. Đây là hành động xấc xược”.

Trong khi ông Guaido được sự ủng hộ của Mỹ và nhiều nước Nam Mỹ, châu Âu thì ông Maduro được sự ủng hộ của Nga. Tuần trước chính Nga cũng đã gọi tối hậu thư của 5 nước châu Âu là “vô lý”.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm