Ông Mai Xuân Thành giữ chức Quyền Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế

(PLO)- Quyền Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế Mai Xuân Thành đã trải qua nhiều chức vụ liên quan đến thuế, chống buôn lậu và thanh tra, kiểm tra tại ngành hải quan.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 15-2, Thứ trưởng Bộ Tài chính Cao Anh Tuấn đã chủ trì trao quyết định của Bộ trưởng Bộ Tài chính, bổ nhiệm nhân sự Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế và giao Quyền Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế cho ông Mai Xuân Thành.

Quyết định điều động, bổ nhiệm ông Mai Xuân Thành làm Quyền Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế được Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc ký hôm qua, 14-2.

Phát biểu sau khi trao quyết định, Thứ trưởng Bộ Tài chính Cao Anh Tuấn hy vọng ông Mai Xuân Thành sẽ phát huy được kinh nghiệm đã có từ ngành hải quan để cũng ngành thuế hoàn thành các nhiệm vụ được giao.

Ông cũng lưu ý ngành thuế phải đoàn kết, nhất trí nhằm phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ được Quốc hội giao. Đồng thời, tiếp tục tham mưu, đề xuất các giải pháp miễn, giảm tiền thuê đất, phí… để hỗ trợ phục hồi kinh tế, giúp người nộp thuế phục hồi sản xuất kinh doanh, nuôi dưỡng nguồn thu.

Thứ trưởng Cao Anh Tuấn trao quyết định và chúc mừng Quyền Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế Mai Xuân Thành (bên trái). Ảnh: CHÂN LUẬN

Thứ trưởng Cao Anh Tuấn trao quyết định và chúc mừng Quyền Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế Mai Xuân Thành (bên trái). Ảnh: CHÂN LUẬN

Thứ trưởng Cao Anh Tuấn cũng đề nghị tân quyền Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế chú trọng cải cách thủ tục hành chính, áp dụng công nghệ, AI… trong ngành thuế; tăng cường kỷ luật, kỷ cương, thực hiện tốt công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực trong ngành.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, Quyền Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế Mai Xuân Thành đề cập đến nhiệm vụ nặng nề mà mình được giao cũng như tầm quan trọng của ngành thuế. Ông Thành nói sẽ không ngừng học tập, tiếp cận nhanh công việc, cùng toàn ngành thuế đoàn kết, thống nhất hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao.

Quyền Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế Mai Xuân Thành tin tưởng ngành thuế sẽ đoàn kết hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Ảnh: CHÂN LUẬN

Quyền Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế Mai Xuân Thành tin tưởng ngành thuế sẽ đoàn kết hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Ảnh: CHÂN LUẬN

Ông cũng mong tập thể lãnh đạo Tổng cục Thuế, toàn ngành thuế hợp sức triển khai các giải pháp chống thất thu ngân sách, hoàn thành dự toán thu năm 2023 được Quốc hội và Chính phủ giao. Đồng thời, cùng nhau đề xuất, triển khai các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp, người dân phục hồi sản xuất, kinh doanh, hiện đại hóa ngành thuế.

Ông Thành mong muốn nhận được sự chỉ đạo thường xuyên của lãnh đạo Bộ Tài chính, sự hợp tác của lãnh đạo Tổng cục Thuế và toàn ngành. Ông tin tưởng ngành thuế sẽ đạt được kết quả lớn, có thể kế thừa các thành tựu mà ngành thuế cũng như các thế hệ lãnh đạo trước đã đạt được.

Trước đó, hồi tháng 10-2022, Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế Cao Anh Tuấn được điều động, bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng Bộ Tài chính và được giao trực tiếp phụ trách Tổng cục Thuế.

Từ sau tháng 10-2022, nhân sự Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế cũng được dự kiến và trải qua một số bước trong quy trình nhân sự.

Tuy vậy, với quyết định của Bộ trưởng Bộ Tài chính bổ nhiệm ông Mai Xuân Thành thì nhân sự cho chức vụ Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế đã có những diễn biến mới.

Ông Mai Xuân Thành (55 tuổi, quê Nam Định), ông bắt đầu làm việc ở Tổng cục Hải quan từ năm 1994. Ông từng trải qua các vị trí công tác ở Cục Thuế xuất nhập khẩu, Cục Điều tra chống buôn lậu, Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh Kiên Giang.

Từ tháng 3-2016, ông Mai Xuân Thành giữ chức Vụ trưởng Vụ trưởng Vụ Thanh tra - Kiểm tra.​ Sau đó, ông được bổ nhiệm giữ chức Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan từ tháng 5-2018.

Ngoài Quyền Tổng cục trưởng Mai Xuân Thành vừa được phân công nhiệm vụ, Tổng cục Thuế hiện có bốn Phó Tổng cục trưởng khác, gồm các ông: Phi Vân Tuấn, Đặng Ngọc Minh, Vũ Chí Hùng và Vũ Xuân Bách.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm