Ông Park thảnh thơi, ông Chung khó xơi

Sau chiến tích đoạt ngôi á quân U-23 châu Á, ông Park Hang-seo cho gọi 14/23 cầu thủ trẻ kết hợp với một số cựu binh và tân binh ở trận đấu cuối vòng loại Asian Cup 2019. Do cả hai đội chủ nhà Jordan (11 điểm) và khách Việt Nam (9 điểm) đã chắc suất vào vòng chung kết nên cuộc đối đầu này chỉ mang tính thủ tục để xác định đội nhất, nhì bảng C.

HLV Park Hang-seo có thể vì không quá đặt nặng chuyện thắng thua trên sân của Jordan đã không cần thiết tập trung quân dài ngày. Đội tuyển Việt Nam sau hơn nửa ngày 23-3 di chuyển chỉ còn lại hai buổi tập chiều 25 và 26-3 trên đất khách rồi ra quân ngày 27-3.

Ông Park tiết lộ mình và cộng sự đã theo dõi đủ các đội trong hai trận đầu V-League để tuyển chọn 23 cầu thủ có phong độ tốt nhất. Tiếc cho một số cầu thủ cũ của ông Park còn chấn thương, nhất là ông đã phải gạch tên Tuấn Anh, các cầu thủ còn lại không có tên do chưa thể hiện đúng năng lực.

HLV Park Hang-seo thảnh thơi khi đã đạt chỉ tiêu nên có nhiều chọn lựa cho trận gặp Jordan, còn HLV Mai Đức Chung thì lo lắng trước rừng đối thủ nặng ký. Ảnh: CTV

Hai buổi tập ngắn ngủi của tuyển thủ sẽ không cho phép ông Park mạo hiểm thử nghiệm và thay đổi nhiều trong nhóm học trò cũ U-23. Điều ông thầy người Hàn Quốc lo ngại nhất là khả năng thích nghi của sáu tân binh hoặc chín cựu binh chưa có đủ thời gian thấu hiểu một cách trọn vẹn ý đồ chiến thuật của ban huấn luyện.

Tuy nhiên, HLV Park Hang-seo có thừa sự thảnh thơi về kết quả của trận đấu trên sân Jordan, bởi khi vào vòng chung kết, AFC sẽ tiến hành phân chia các nhóm hạt giống. Ông Park chỉ suy nghĩ nhiều về một chiến thắng để tạo sự thăng tiến trên bảng xếp hạng FIFA mà ông từng hứa sẽ giúp bóng đá Việt Nam lọt vào tốp 100. Ông cũng hẹn hò các học trò cống hiến cho giới hâm mộ 90 phút nỗ lực hết mình trong một trận cầu chỉ mang ý nghĩa thủ tục.

Trong khi đó, đội tuyển nữ Việt Nam cũng vừa đặt chân đến Đức ở chuyến tập huấn cuối cùng cho vòng chung kết Asian Cup 2019 tổ chức tại Jordan vào đầu tháng 4. HLV Mai Đức Chung chia sẻ về các nữ học trò: “Sau hơn một tháng rèn luyện, các cầu thủ cho thấy sự cải thiện lớn về nền tảng thể lực. Thêm vào đó, chuyến tập huấn tại Đức sẽ giúp chúng tôi thu hoạch rất nhiều điều bổ ích. Ban huấn luyện sẽ hoàn chỉnh đội hình sau hai trận cọ xát với đối thủ mạnh trong tốp đầu CLB nữ châu Âu”.

Ngày 26-3, các học trò ông Mai Đức Chung sẽ chơi giao hữu với nữ CLB Bayern Munich và ba ngày sau sẽ gặp nữ CLB Hoffenhiem. Trở ngại của tuyển nữ Việt Nam là thời tiết hiện tại ở Đức lạnh (thường xuyên dưới 10 độ C).

Vào ngày 2-4, tuyển nữ mới di chuyển sang Jordan chuẩn bị chơi vòng chung kết Asian Cup 2018 rất khó xơi cho ông Mai Đức Chung. Cầu thủ của ông nằm ở bảng B, lần lượt gặp các đội rất mạnh gồm Nhật Bản (ngày 7-4), Úc (ngày 10-4) và Hàn Quốc (ngày 13-4). Đội tuyển nữ Thái Lan nằm ở bảng A cùng chủ nhà Jordan, Trung Quốc và Philippines. Theo điều lệ giải, hai đội nhất, nhì của mỗi bảng sẽ vào bán kết, hai đội xếp thứ ba sẽ đấu loại trực tiếp để giành tấm vé thứ năm tham dự World Cup 2019.

Mục tiêu của tuyển nữ Việt Nam là nhắm đến thứ ba của bảng để kiếm suất tranh vé vớt với đội thứ ba của bảng A gồm tuyển nữ Thái Lan, Trung Quốc, Philippines và chủ nhà Jordan.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm