Ông Park và tình yêu đội tuyển chiến thắng

Sau ba trận toàn thua ở vòng loại cuối cùng World Cup 2022 khu vực châu Á, HLV Park Hang-seo đã cảm nhận rõ ràng hơn sóng gió bủa vây quanh ông và các học trò. Đỉnh điểm của sự khó chịu từ thầy Hàn là phản ứng về việc ông bầu Đỗ Quang Hiển của đội Hà Nội chê bai ông bảo thủ, lười thay đổi sau trận thua Trung Quốc ở phút bù giờ cuối cùng.

Phản ứng người nhà ngay trong cuộc họp báo quốc tế

Ngay lập tức, ông Park phản pháo mạnh mẽ với kết luận bóng đá Việt Nam dưới thời của ông thời gian qua có tiến bộ nhiều. Ông cũng đá khéo vụ bầu Hiển không lịch sự khi nói điều đó trên báo chí lẫn bàn luận về chiến thuật đội tuyển quốc gia vì đó không phải là việc của CLB Hà Nội.

Đáng tiếc, sự nóng nảy của ông Park bột phát ngay trong buổi họp báo quốc tế, một ngày trước trận làm khách Oman. Nghĩa là những va chạm giữa thầy Hàn, bầu Hiển liên quan đến bóng đá Việt Nam chẳng khác gì bị vạch áo cho người xem lưng.

Thầy Park chấp nhận chỉ trích mình nhưng không đồng ý với chỉ trích
các cầu thủ và những trợ lý. Ảnh: VFF

Thật ra ông Park đã hình dung rất rõ thăng trầm của sự nghiệp khi chấp nhận gắn bó với các đội tuyển Việt Nam trong thời điểm ông cần việc làm và đang dẫn dắt một đội bóng hạng ba của Hàn Quốc. Nó gần như lặp lại cái ranh giới mong manh giữa người hùng và tội đồ cách đây gần 20 năm của chính ông Park. Hồi đó, ông Park là trợ lý HLV Guus Hiddink từng lên mây cùng đội tuyển Hàn Quốc với hạng tư thế giới năm 2002 nhưng sau đó, ông rơi xuống đáy từ thất bại của đội Olympic tại sân chơi Asiad khiến ông bị sa thải.

Ông Park kể sau thời điểm tồi tệ ấy, cảnh cửa bóng đá chuyên nghiệp Hàn Quốc gần như đóng lại trước mắt ông. Nó như một nỗi ám ảnh nghề nghiệp khôn nguôi mà sau này khi gặt hái nhiều thành công với làng bóng Việt Nam, ông Park luôn điềm tĩnh nói về khoảnh khắc lên đỉnh cao và xuống vực sâu chỉ như một làn khói mong manh.

Cuộc chơi nghiệt ngã và một đội tuyển không thể thắng mãi

Rõ ràng bóng đá Việt Nam cho thầy Hàn rất nhiều và ông đã cống hiến không biết mệt mỏi cho miền đất mới. Vừa đúng bốn năm sau ngày ký hợp đồng với VFF, ông Park bất chợt chạnh lòng cứ như vừa bị người khác đánh đổ công lao to lớn của mình.

Ngày mới đến, ông Park rất kỹ lưỡng tính toán chỉ cần tồn tại một năm để khám phá bóng đá Việt Nam cũng đủ hạnh phúc, vì con số thống kê lạnh lùng của ông từ các đời tiền nhiệm, không vị HLV ngoại nào trụ nổi tám tháng. Thế nhưng chính thầy Park cũng không ngờ bản hợp đồng đầu tiên từ 15 tháng kéo dài thêm hai năm nữa, rồi tự động gia hạn một năm nữa.

Sau hàng loạt chiến tích, HLV Park Hang-seo đã dần tạo một thói quen đẹp tận hưởng chiến thắng cho người yêu bóng đá Việt Nam mà sau này chính ông phải hoảng sợ. Đấy là nhận xét giới hâm mộ rất cuồng nhiệt với bóng đá nhưng nó phải là những trận thắng. Từ thất bại ở vòng chung kết U-23 châu Á 2020, người ra rất xuề xòa bỏ qua nhưng đến các trận đấu vòng loại cuối cùng World Cup 2022, tình yêu chiến thắng của dư luận trỗi dậy khiến thầy Park mệt mỏi.

Ai cũng thấy cuộc chơi lần đầu tiên ở đấu trường lớn với tất cả đối thủ đều mạnh hơn đội tuyển Việt Nam rất khác những lần vô địch Đông Nam Á hay vào đến bán kết Asiad 18, tứ kết Asian Cup. Nghiệt ngã nghiệp cầm quân bóng đá không thể cứ thắng mãi, đặc biệt là cuộc chơi ngày càng khó, trong lúc năng lực thầy Park và các học trò có giới hạn.

Vòng loại cuối World Cup 2022 là đại dương mênh mông, không phải “ao làng” hay cửa biển để thỏa thuê vùng vẫy. Thầy trò HLV Park Hang-seo và đội tuyển Việt Nam hãy cứ thỏa mãn mục tiêu học hỏi ở sân chơi lớn và chấp nhận thực tế, thay vì bận tâm nhiều đến chuyện ngoài sân cỏ.•

 

Thầy Hàn chạy đua với thời gian

Sau trận đấu trên sân Oman khuya 12-10, đội tuyển Việt Nam sẽ trở về Hà Nội tiếp tục luyện tập chuẩn bị cho hai trận tiếp khách Nhật Bản và Saudi Arabia đầy nhọc nhằn vào đầu tháng 11 trên sân Mỹ Đình. Riêng HLV Park Hang-seo và các cầu thủ Việt Anh, Lý Công Hoàng Anh, thủ môn Văn Toản tất bật quay lại đội tuyển U-23 Việt Nam đang tập huấn tại UAE cho vòng loại U-23 châu Á vào cuối tháng 10. Ông thầy người Hàn sẽ dẫn dắt tuyển U-23 lần lượt gặp Đài Loan và Myanmar với mục tiêu đoạt vé chơi vòng chung kết U-23 châu Á. TT

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm