Ông Tập Cận Bình sẽ thăm Cung hữu nghị Việt-Trung

Theo dự kiến, ngày 12-11, sau khi đáp chuyến bay xuống sân bay Nội Bài (Hà Nội), một trong những chương trình mà ông Tập Cận Bình, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc, sẽ tham dự là lễ khánh thành Cung hữu nghị Việt-Trung.

Đây là một trong những dự án hợp tác hữu nghị lớn nhất giữa hai nước Việt Nam và Trung Quốc trong những năm gần đây, được lãnh đạo Đảng, nhà nước hai bên quan tâm, thể hiện sự phát triển trong quan hệ hữu nghị hợp tác giữa hai nước.

Dự án xây dựng Cung hữu nghị Việt-Trung nằm tại số 188 đường Lê Quang Đạo, Nam Từ Liêm, Hà Nội với tổng diện tích 3,3 ha, trong đó diện tích xây dựng là hơn 13.900 m2; hội trường lớn với 1.500 chỗ ngồi. 

Dự án xây dựng Cung hữu nghị Việt-Trung nằm tại số 188 đường Lê Quang Đạo, Nam Từ Liêm, Hà Nội.

Đây cũng là công trình kiến trúc mang tính tổng hợp, vừa là nơi tổ chức các loại hình nghệ thuật quy mô lớn, vừa là nơi có thể tổ chức hội họp, các sự kiện quan trọng, nơi giao lưu văn hóa.

Tổng mức đầu tư khoảng 799 tỉ đồng, trong đó nguồn vốn viện trợ không hoàn lại của Trung Quốc khoảng 631 tỉ đồng (tương ứng với 200 triệu nhân dân tệ), nguồn vốn đối ứng của Việt Nam khoảng 168 tỉ đồng.

Ngày 4-3-2015, nhà thầu là Tập đoàn Vân Nam (Trung Quốc) bắt đầu chính thức thi công.

Ghi nhận sáng 11-11, công trình đã bắt đầu mở cửa cho một số du khách vào tham quan

Phía bên ngoài, các công nhân tất bật với những công đoạn cuối cùng để chuẩn bị cho lễ khánh thành. An ninh tại đây cũng được siết chặt, việc ra vào bị kiểm soát chặt chẽ.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm