Ông Tập gặp bà Lâm về biểu tình Hong Kong

Ngày 4-11 tại Thượng Hải, Trưởng Đặc khu Hong Kong Lâm Trịnh Nguyệt Nga đã có cuộc gặp với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, bên lề lễ khai mạc hội chợ nhập khẩu quốc tế Trung Quốc lần thứ hai mà hai nhân vật này có tham dự.

Đây là cuộc gặp chính thức đầu tiên giữa ông Tập và bà Lâm kể từ khi đợt biểu tình ở Hong Kong nổ ra hồi tháng 6 và kéo dài đến giờ.

Theo thông tin từ Tân Hoa xã, tại cuộc gặp, bà Lâm đã báo cáo với ông Tập tình hình gần đây ở Hong Kong. Ông Tập ghi nhận và đồng ý với những gì mà bà Lâm đã “tích cực làm việc” từ đó đến giờ để ổn định tình hình và khôi phục trật tự ở Hong Kong. Tân Hoa xã khẳng định bà Lâm có được sự tin tưởng của chính phủ Bắc Kinh về những gì cần phải làm để xử lý biểu tình Hong Kong.

Trong cuộc gặp, ông Tập đã thể hiện “sự tin tưởng cao” vào bà Lâm và “hoàn toàn đồng ý” với cách bà Lâm phản ứng với đợt biểu tình tại Hong Kong kéo dài từ tháng 6 đến nay.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình (phải) gặp Trưởng Đặc khu Hong Kong Lâm Trịnh Nguyệt Nga tại Thượng Hải ngày 4-11. Ảnh: THX

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình (phải) gặp Trưởng Đặc khu Hong Kong Lâm Trịnh Nguyệt Nga tại Thượng Hải ngày 4-11. Ảnh: THX

“Chính phủ trung ương có sự tin tưởng cao ở bà và hoàn toàn đồng ý với việc làm của bà và đội ngũ chính quyền ở Hong Kong. Ngăn chặn bạo lực và chấm dứt hỗn loạn phù hợp với luật pháp vẫn là nhiệm vụ quan trọng nhất mà chính quyền Hong Kong phải đối mặt” - ông Tập nói với bà Lâm tại cuộc gặp.

“Trong lúc này, chúng ta phải làm tốt việc đối thoại với cộng đồng và cải thiện sinh kế người dân. Tôi hy vọng người dân từ mọi tầng lớp xã hội ở Hong Kong sẽ thực hiện một cách toàn diện và thực chất chính sách một quốc gia hai chế độ và Luật Cơ bản, cũng như cùng nhau hành động để bảo vệ sự thịnh vượng và ổn định của Hong Kong” - ông Tập nói với bà Lâm.

Theo Tân Hoa xã, trong cuộc gặp giữa ông Tập với bà Lâm còn có Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ nhiệm Văn phòng Ủy ban Công tác Ngoại sự Trung ương Dương Khiết Trì, Bộ trưởng Ngoại giao Vương Nghị, Bộ trưởng Bộ Công an Triệu Khắc Chí - người giám sát lực lượng cảnh sát Trung Quốc.

Đây là lần thứ hai ông Triệu xuất hiện cùng ông Tập trong một cuộc gặp. Hồi tháng 9 ông Triệu cũng có mặt trong cuộc gặp giữa ông Tập với tân Đặc khu trưởng Macau Hạ Nhất Thành.

Theo báo South China Morning Post, đây là một dấu hiệu cho thấy tới đây lực lượng an ninh Trung Quốc có thể sẽ tăng cường tham gia các vấn đề liên quan đến Hong Kong và Macau để đảm bảo bất ổn không tràn sang đại lục Trung Quốc.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình (phải) gặp Trưởng Đặc khu Hong Kong Lâm Trịnh Nguyệt Nga tại Thượng Hải ngày 4-11. Ảnh: THX

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình (phải) gặp Trưởng Đặc khu Hong Kong Lâm Trịnh Nguyệt Nga tại Thượng Hải ngày 4-11. Ảnh: THX

Nếu đúng theo thông tin mà South China Morning Post đưa ngày 3-11 thì bà Lâm sẽ có cuộc gặp với Phó Thủ tướng Trung Quốc Hàn Chính vào ngày 6-11. Đây sẽ là cuộc gặp chính thức đầu tiên giữa bà Lâm với ông Hàn - phụ trách vấn đề Hong Kong - kể từ khi đợt biểu tình ở Hong Kong bắt đầu hồi tháng 6.

Theo thông tin mà South China Morning Post thu thập được thì ông Hàn và bà Lâm sẽ bàn về các đường hướng chính sách cơ bản đối phó biểu tình Hong Kong, cũng như sẽ bàn về luật an ninh quốc gia.

Các nhà báo đội nón bảo hiểm có dòng chữ mang nội dung “Điều tra sự bạo lực của cảnh sát”, phản đối bạo lực của cảnh sát với cánh nhà báo, trong khi tham gia một cuộc họp báo của cảnh sát ở Hong Kong ngày 4-11. Ảnh: AP

Các nhà báo đội nón bảo hiểm có dòng chữ mang nội dung “Điều tra sự bạo lực của cảnh sát”, phản đối bạo lực của cảnh sát với cánh nhà báo, trong khi tham gia một cuộc họp báo của cảnh sát ở Hong Kong ngày 4-11. Ảnh: AP

Hong Kong là một chủ đề chính trong phiên họp toàn thể đảng Cộng sản Trung Quốc lần thứ 4 hồi cuối tháng 10. Tuyên bố của kỳ họp nói Trung Quốc sẽ tiếp tục ủng hộ nguyên tắc “một quốc gia, hai chế độ” nhưng cũng kêu gọi hành động nhằm “thiết lập một hệ thống luật pháp đúng đắn và một cơ chế thi hành đúng để bảo vệ an ninh quốc gia ở các khu vực đặc khu hành chính”.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm