Ông Thaksin bị bắt, chịu án tù 8 năm

(PLO)- Sau khi trở về Thái Lan, cựu Thủ tướng Thaksin Shinawatra bị bắt và bị tòa tuyên án 8 năm tù, liên quan 3 vụ án được đưa ra xét xử sau khi ông rời đất nước vào năm 2006.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Vào 9 giờ ngày 22-8, máy bay chở ông Thaksin Shinawatra - cựu thủ tướng Thái Lan hạ cánh tại sân bay Don Muang ở Bangkok. Đây là lần đầu tiên ông Thaksin về nước sau 17 năm sống lưu vong ở nước ngoài.

Theo hãng tin Reuters, ông Thaksin cùng các thành viên trong gia đình xuất hiện tại nhà ga máy bay riêng ở sân bay Don Mueang. Tại đây, ông tươi cười và vẫy tay chào hàng trăm người ủng hộ. Sau đó, cảnh sát hộ tống ông Thaksin đến Tòa án Tối cao Thái Lan. Sau khi trình diện tại tòa, ông Thaksin được đưa đến nhà tù ở thủ đô Bangkok.

Theo đài Thai PBS World, ngày 22-8, Tòa án tối cao Thái Lan đã tuyên án 8 năm tù đối với cựu Thủ tướng Thaksin Shinawatra. Phán quyết được đưa ra trên cơ sở xem xét lại 3 vụ án đã được xét xử sau khi ông Thaksin rời Thái Lan vào năm 2006.

Cựu Thủ tướng Thái Lan - ông Thaksin Shinawatra. Ảnh: THAI PBS WORLD
Cựu Thủ tướng Thái Lan - ông Thaksin Shinawatra. Ảnh: THAI PBS WORLD

Vụ việc đầu tiên liên quan tập đoàn viễn thông Shin Corp của gia đình ông Thaksin. Theo đó, ông bị cáo buộc bao che cho Shin Corp trốn thuế và thu lợi bất chính trong kinh doanh. Trong vụ án này, vào năm 2020, tòa án tuyên phạt ông Thaksin 5 năm tù.

Vụ án thứ hai liên quan việc ông Thaksin yêu cầu Ngân hàng Xuất nhập khẩu Thái Lan cho chính phủ Myanmar vay 4 tỉ baht với lãi suất thấp. Tòa án cho rằng khoản vay trên nhằm phục vụ lợi ích cho công ty Shin Satellite thuộc gia đình ông Thaksin. Tháng 4-2019, Tòa án Tối cao Thái Lan tuyên phạt ông Thaksin 3 năm tù vì tội có hành vi sai trái trong thi hành chức vụ.

Vụ án thứ ba liên quan hai chương trình xổ số được ông Thaksin cho mở trong giai đoạn từ năm 2003 đến năm 2006, khi ông còn giữ chức thủ tướng Thái Lan. Vào tháng 6-2019, Tòa án Tối cao Thái Lan tuyên phạt ông Thaksin 2 năm tù vì lạm dụng quyền lực trong việc mở các giải xổ số này.

Ông Thaksin cũng từng bị cáo buộc thao túng kế hoạch phục hồi ngành công nghiệp hóa dầu Thái Lan để phục vụ lợi ích cá nhân. Tuy nhiên, năm 2019, tòa tuyên bố ông vô tội trong vụ án này.

Trước đó, tờ Bangkok Post dẫn nguồn tin từ Tòa án Công lý Thái Lan cho biết thời gian chấp hành án phạt tù của ông Thaksin trong thực tế phụ thuộc phán quyết của tòa án. Ngoài ra, ông Thaksin cũng có quyền xin hoàng gia Thái Lan ân xá cho mình.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm