Ông Trần Thanh Mẫn chúc mừng tết Chôl Chnăm Thmây ở Cần Thơ

Tối 10-4, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội (QH), Chủ tịch Ủy ban TƯ MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn đi thăm, chúc mừng các vị Hòa thượng, Thượng tọa tại Học viện Phật giáo Nam tông Khmer và tham dự ngày hội tết quân dân TP Cần Thơ nhân dịp tết Chôl Chnăm Thmây năm 2021.

Ông Trần Thanh Mẫn phát biểu tại ngày hội tết quân dân mừng tết Chôl Chnăm Thmây ở Cần Thơ tối 10-4. Ảnh: CTV

Phát biểu tại đây, ông Trần Thanh Mẫn biểu dương và đánh giá cao những đóng góp của đồng bào Khmer vào sự phát triển chung của TP.

Theo ông Mẫn, nhiều sư sãi Khmer đã vận động và động viên thanh niên đến tuổi trưởng thành làm tốt nghĩa vụ quân sự, góp sức vào các hoạt động từ thiện, xoá đói, giảm nghèo, dạy chữ miễn phí và cấp sách vở, bút viết cho con em các gia đình Khmer nghèo, khó khăn.

Nhiều nhà sư Khmer có kiến thức về y học dân tộc đã giúp đỡ, khám chữa bệnh cho người dân tộc Khmer và các dân tộc khác trong vùng, giúp nhân dân nâng cao kiến thức về y tế cộng đồng như uống nước sôi, giữ vệ sinh ăn uống, ngủ màn chống muỗi sốt rét…

Cũng theo ông Mẫn, ngày hội tết quân dân mừng tết Chôl Chnăm Thmây là một sự kiện hết sức có ý nghĩa. Đây không chỉ là ngày hội lớn của đồng bào dân tộc Khmer, mà còn là ngày chung vui của quân và dân TP Cần Thơ, thể hiện tình đoàn kết, gắn bó keo sơn giữa chính quyền, quân và các dân tộc trên địa bàn TP.

Ông Mẫn kêu gọi đồng bào dân tộc Khmer đoàn kết, vượt qua mọi khó khăn, tổ chức các hoạt động, lễ hội văn hóa truyền thống đón tết thật vui tươi và an toàn, tham gia cuộc bầu cử đại biểu QH khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, hăng hái thi đua lao động, học tập để xây dựng cuộc sống ngày càng tốt đẹp hơn…

Nhiều tiết mục văn nghệ đặc sắc tại ngày hội tết quân dân Cần Thơ nhân dịp tết Chôl Chnăm Thmây năm 2021. Ảnh: CTV

Hòa thượng Đào Như - Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thay mặt đồng bào Khmer cảm ơn sự quan tâm, hỗ trợ, giúp đỡ của các cấp chính quyền cũng và chia sẻ niềm vui nhân dịp tết cổ truyền của đồng bào Khmer.

Hòa thượng kêu gọi quý chư Tăng, Tăng sinh và Phật tử luôn chung sức chung lòng giữ vững tinh thần đoàn kết, chăm lo giữ gìn  bản sắc văn hóa dân tộc, giữ gìn tiếng nói, chữ viết, phong tục tập quán, lễ nghi, vận động con em học văn hóa, học nghề, học cách ứng xử lành mạnh, thể hiện đạo đức làm người…

Theo Bộ chỉ huy Quân sự TP Cần Thơ, trong thời gian diễn ra ngày hội tết quân dân mừng Chôl Chnăm Thmây, trên 1.000 cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang, tăng sinh Học viện Phật giáo Nam tông Khmer cùng Bệnh viện Hòa Hảo Medic Cần Thơ đã thực hiện được nhiều công trình thiết thực.

Cụ thể như xây dựng năm căn nhà Đại đoàn kết, năm nhà Tình Đồng đội; khám bệnh cấp phát thuốc và tặng 500 phần quà cho gia đình chính sách, hộ nghèo; tặng 150 suất học bổng cho học sinh nghèo hiếu học…

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm