Ông Trump đối thoại với đặc phái viên cao cấp TQ

Ngày 27-2 tại Nhà Trắng, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã có buổi tiếp Ủy viên Quốc vụ viện Trung Quốc Dương Khiết Trì đang có chuyến thăm Mỹ. Đây là lần gặp gỡ đầu tiên giữa Tổng thống Trump với một quan chức cấp cao Trung Quốc.

Một quan chức cấp cao chính phủ Mỹ cho biết cuộc gặp diễn ra khá chóng vánh, chỉ 5-7 phút. Người phát ngôn Nhà Trắng Sean Spicer gọi đây là một cơ hội để ông Dương nói “xin chào” với Tổng thống Trump. Trước đó ông Dương đã có các cuộc gặp với tân Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ H.R. McMaster, con rể kiêm cố vấn cấp cao của ông Trump - Jared Kushner, nhà chiến lược trưởng Steve Bannon.

Tại cuộc gặp, hai ông Trump và Dương đã bàn về quan hệ hợp tác song phương. Tổng thống Trump cho biết Mỹ rất coi trọng quan hệ hợp tác với Trung Quốc. Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Trung Quốc dẫn lời ông Dương rằng Trung Quốc mong muốn tăng cường trao đổi với Mỹ ở mọi cấp độ, mở rộng hợp tác và tôn trọng các quyền lợi cốt lõi cũng như các quan tâm lớn của nhau. “Bảo đảm sự phát triển vững vàng và lành mạnh quan hệ Trung-Mỹ sẽ mang lại lợi ích cho người dân hai nước và cả thế giới” - theo ông Dương.

Ủy viên Quốc vụ viện Trung Quốc Dương Khiết Trì được xem là nhân vật trung tâm trong tiếp xúc với phía Mỹ. Ảnh: AP
Ủy viên Quốc vụ viện Trung Quốc Dương Khiết Trì được xem là nhân vật trung tâm trong tiếp xúc với phía Mỹ. Ảnh: AP

Ông Dương chuyển lời chào của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đến Tổng thống Trump. Ông Trump cũng nhờ ông Dương chuyển lời chào đến ông Tập. Hai ông Trump và Dương đã bàn đến khả năng sắp xếp cuộc gặp giữa ông Trump và ông Tập. Ngày gặp chưa được ấn định.

Ông Dương là quan chức cấp cao đầu tiên của Trung Quốc thăm Mỹ kể từ khi Tổng thống Trump nhậm chức. Ông Dương được xem là nhân vật trung tâm trong tiếp xúc, thương lượng với Mỹ vì đặc biệt giàu kinh nghiệm ngoại giao. Ông Dương từng là đại sứ Trung Quốc tại Mỹ, từng làm việc với nhiều nhà ngoại giao Mỹ trong thời gian làm bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc.

Trước chuyến thăm, ông Dương đã điện đàm với Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson, cùng khẳng định tầm quan trọng của quan hệ Mỹ-Trung. Dự kiến hai ông Dương và Tillerson sẽ gặp nhau ngày 28-2 (giờ Mỹ). Đây là nỗ lực mới nhất của hai nền kinh tế lớn nhất thế giới cố gắng cải thiện quan hệ vốn có phần xấu đi sau những phát ngôn cứng rắn của ông Trump.

Ông Trump sau khi thắng cử không những điện đàm với lãnh đạo Đài Loan bà Thái Anh Văn, mà còn tuyên bố không muốn ràng buộc với chính sách “một Trung Quốc”. Tuy nhiên, đó là trước khi ông chính thức nhậm chức. Cuộc điện đàm mới đây giữa ông Trump và ông Tập đã tái khẳng định tôn trọng nguyên tắc này. Ông Trump cũng chỉ trích chính sách thương mại không công bằng của Trung Quốc, lên án Trung Quốc xây dựng đảo nhân tạo ở biển Đông, nói rằng Trung Quốc chưa làm hết sức mình để kiềm chế Triều Tiên.

Trong khi ông Dương đang hội đàm ở Nhà Trắng thì Bộ Ngoại giao Mỹ cũng đón các quan chức Nhật và Hàn Quốc đến cùng bàn biện pháp kiềm chế chương trình hạt nhân Triều Tiên.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm