Ông Trump được đề cử giải Nobel Hòa bình 2024 với vai trò ở Trung Đông

(PLO)- Hạ nghị sĩ Mỹ Claudia Tenney (thuộc đảng Cộng hòa) đề cử cựu ông Trump nhận giải Nobel Hòa bình năm 2024, viện dẫn vai trò của ông trong việc ký kết Hiệp định Abraham.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Đài Fox News ngày 31-1 đưa tin Hạ nghị sĩ Mỹ Claudia Tenney (thuộc đảng Cộng hòa) đề cử cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump nhận giải Nobel Hòa bình năm 2024, vì vai trò của ông trong việc ký kết Hiệp định Abraham giúp bình thường hóa quan hệ giữa Israel và một số quốc gia Ả Rập.

Hiệp định Abraham, ký kết năm 2020, giúp bình thường hóa quan hệ giữa Israel, Bahrain và Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE).

Nghị sĩ Mỹ đề cử ông Trump nhận giải Nobel Hòa bình 2024
Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: GETTY IMAGES

“[Cựu Tổng thống] Donald Trump là người có công trong việc tạo điều kiện thuận lợi cho các thỏa thuận hòa bình mới đầu tiên ở Trung Đông sau gần 30 năm” - bà Tenney nói.

Bà Tenney ca ngợi ông Trump, nói cựu Tổng thống đã chứng minh rằng nhiều chuyên gia về chính sách đối ngoại đã sai khi nhận định các thỏa thuận hòa bình bổ sung ở Trung Đông là không thể nếu không có giải pháp cho xung đột giữa Israel và người Palestine.

“Những nỗ lực dũng cảm của ông Trump trong việc tạo ra Hiệp định Abraham là chưa từng có nhưng tiếp tục không được Ủy ban Giải thưởng Nobel Hòa bình công nhận, nhấn mạnh sự cần thiết phải đề cử ông ấy ngay hôm nay” - Hạ nghị sĩ Tenney cho hay.

“Tôi rất vinh dự khi đề cử cựu Tổng thống Donald Trump ngày hôm nay và mong muốn ông ấy nhận được sự công nhận xứng đáng” - bà Tenney nói thêm.

Các giáo sư, thành viên chính phủ và quốc hội có thể gửi đề cử cho giải Nobel Hòa bình. Giải thưởng danh giá này dự kiến sẽ được công bố vào tháng 10-2024.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm