Ông Trump cảnh báo rằng 'NATO sẽ không bảo vệ Mỹ'

(PLO)- Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump nêu cảnh báo rằng NATO sẽ không bảo vệ Mỹ trong trường hợp Washington bị tấn công.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Vận động tranh cử hôm 28-1 ở TP Las Vegas (bang Nevada, Mỹ), cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump nêu cảnh báo rằng Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương - NATO sẽ không bảo vệ Mỹ nếu nước này bị tấn công, theo trang HuffPost.

“Tôi không tin vào mong muốn bảo vệ Mỹ từ NATO, nếu chúng ta cần sự giúp đỡ của tổ chức quân sự này. Ví dụ trong trường hợp nước Mỹ bị tấn công, tôi không tin họ sẽ có mặt để bảo vệ chúng ta” - ông Trump nói.

NATO sẽ không bảo vệ Mỹ.png
Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu trong buổi vận động tranh cử ở TP Las Vegas (bang Nevada, Mỹ) hôm 28-1, cảnh báo rằng NATO sẽ không bảo vệ Mỹ. Ảnh: GETTY IMAGES

Theo HuffPost, ông Trump từ lâu đã chỉ trích NATO, cho rằng tổ chức quân sự này chỉ muốn lợi dụng tiền của Mỹ, trong khi các thành viên khác như Đức, Pháp,... lại không chi tiêu đủ cho quốc phòng.

“Nước Mỹ đã chi tiêu rất nhiều cho NATO nhưng không thu được gì nhiều từ đó. Chúng ta cần đánh giá lại mục đích và sứ mệnh của NATO” - ông Trump nói.

NATO chưa đưa ra phản hồi về phát ngôn trên của ông Trump.

Theo Điều 5 của Hiến chương NATO, một cuộc tấn công vũ trang nhằm vào bất kỳ thành viên nào của khối đều được coi là một cuộc tấn công nhằm vào tất cả thành viên còn lại và NATO có quyền đáp trả một cuộc tấn công như vậy.

Theo HuffPost, cựu Tổng thống Trump đang là ứng viên dẫn đầu trong việc giành đề cử của đảng Cộng hòa để đại diện đảng này tham gia cuộc đua vào Nhà Trắng vào cuối năm nay.

Ông Trump đã giành chiến thắng và gần như bỏ xa các đối thủ trong các cuộc bầu cử sơ bộ của đảng Cộng hòa tại các bang Iowa và New Hampshire.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm