Lý giải sức hút khó đo lường của ông Trump

(PLO)- Bất chấp bị rắc rối pháp lý bủa vây, hình ảnh và sức hút của ông Trump trong nội bộ đảng Cộng hòa và với cử tri Mỹ vẫn rất lớn. Có thể lý giải điều này thế nào?

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Có thể dễ dàng nhận thấy cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump vẫn nhận được sự ủng hộ nhiệt tình từ bộ phận lớn đảng viên đảng Cộng hòa và lượng lớn cử tri Mỹ, bất chấp ông liên tục vướng hàng loạt rắc rối pháp lý liên quan đến các cáo buộc gian lận bầu cử, vi phạm luật kinh doanh và quấy rối tình dục. Rất nhiều người tuyên bố sẵn sàng bỏ phiếu cho cựu Tổng thống Trump nếu ông đại diện đảng Cộng hòa tham gia chạy đua vào Nhà Trắng cuối năm nay.

Chiến thắng cách biệt

Tại các cuộc bầu cử sơ bộ của đảng Cộng hòa ở hai bang Iowa và New Hampshire, ông Trump đã giành chiến thắng cách biệt trước các đối thủ, theo đài CNN.

Không chỉ giành chiến thắng trong cuộc bầu cử sơ bộ của đảng Cộng hòa ở hai bang Iowa và New Hampshire, với những kinh nghiệm trên chính trường và sự ủng hộ rộng rãi từ cử tri, ông Trump có khả năng dễ dàng giành chiến thắng trước đối thủ, trở thành ứng cử viên của đảng Cộng hòa trong cuộc đua vào Nhà Trắng năm 2024.

Ông JAMES OLIPHANT, chuyên gia theo dõi bầu cử Mỹ

Tại bang Iowa, ông Trump giành chiến thắng trước cựu Thống đốc bang Florida - ông Ron DeSantis và cựu Đại sứ Mỹ tại Liên hợp quốc - bà Nikki Haley với tỉ lệ ủng hộ lần lượt là 51%, 21% và 19%. Ông DeSantis sau đó cũng tuyên bố rút khỏi cuộc đua tổng thống Mỹ. Tại bang New Hampshire, ông Trump tiếp tục dẫn trước bà Haley với tỉ lệ ủng hộ lần lượt là 54,6% và 43,2%.

Đài ABC News mới đây công bố kết quả một cuộc khảo sát các đảng viên Cộng hòa cho thấy có 72% đảng viên Cộng hòa ủng hộ ông Trump đại diện đảng này tham gia tranh cử tổng thống năm 2024. Trong đó, 66% đảng viên tin rằng ông Trump có khả năng giành chiến thắng trong cuộc đua vào Nhà Trắng.

Tuần trước, hãng tin Bloomberg công bố kết quả một cuộc khảo sát với hơn 100.000 người tham gia tại sáu bang (North Carolina, Georgia, Wisconsin, Nevada, Michigan, Arizona) cho thấy 48,5% người tham gia khảo sát ủng hộ ông Trump thắng thêm nhiệm kỳ tổng thống thứ hai.

Anh George Hutton (32 tuổi, ở bang Nevada) nhận xét sức hút của ông Trump gần như áp đảo hoàn toàn các ứng cử viên còn lại trong đảng Cộng hòa.

Ảnh bài chính P16 đăng 30-1-2024-Sức hút của ông Trump.png
Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại cuộc bầu cử sơ bộ của đảng Cộng hòa ở bang New Hampshire vào ngày 23-1. Ảnh: CNN

Sức hút của ông Trump đến từ đâu?

Theo lý giải từ tờ Newsweek, bất chấp các vấn đề gây tranh cãi, những người ủng hộ ông Trump vẫn ghi nhận và đánh giá cao thành tựu kinh tế mà chính quyền của ông đã đạt được trong nhiệm kỳ như tỉ lệ thất nghiệp thấp nhất trong lịch sử, tăng trưởng kinh tế mạnh mẽ và những nỗ lực hồi sinh ngành công nghiệp sản xuất. Họ còn ủng hộ lập trường cứng rắn của ông trong chính sách đối nội - đối ngoại, đặc biệt là bảo vệ lợi ích của người Mỹ.

Ảnh 2- bài chính P16 đăng 30-1-2024-Sức hút của ông Trump.png
Người ủng hộ ông Trump trong buổi vận động bầu cử sơ bộ ở bang Iowa vào ngày 6-1. Ảnh: REUTERS

Trả lời phỏng vấn tờ The Washington Post hôm 15-1, bà Ruth Ann Cherny (65 tuổi, ở bang Iowa) cho biết bà từng cân nhắc việc ủng hộ một ứng cử viên “trẻ trung, năng động” nhưng với tình hình nước Mỹ hiện tại, bà không thấy bất kỳ ứng cử viên nào phù hợp hơn ông Trump, vì sức hút của ông Trump đã thể hiện rõ ràng qua các thành tựu mà ông đã đạt được. Còn anh Hutton (cử tri bang Nevada) cho biết anh có niềm tin ở ông Trump vì “chúng tôi đã thấy cách ông Trump vận hành đất nước”.

Theo ABC News, tại thời điểm ông Trump lãnh đạo nước Mỹ, kinh tế nước này luôn trong tình trạng “khỏe mạnh” với mức tăng trưởng mạnh, tỉ lệ thất nghiệp thấp. Chưa kể ông còn chủ trương tăng lương cho người lao động, giảm thuế, mở rộng thương mại tự do...

Ông Erik Gordon, một đảng viên Cộng hòa tại bang Michigan, nhận định rằng dù chính quyền Tổng thống Joe Biden gần đây tuyên bố kinh tế Mỹ đã ổn định trở lại sau đại dịch COVID-19 nhưng ông vẫn tin rằng chỉ ông Trump mới có thể đưa kinh tế Mỹ phục hồi vượt xa mức trước đại dịch.

Lý do khác khiến sức hút của ông Trump đặc biệt lớn đối với cử tri Mỹ là vì trong nhiệm kỳ của mình, ông Trump đã có những hành động mạnh mẽ để ngăn chặn làn sóng di cư bất hợp pháp như xây dựng bức tường biên giới với Mexico, củng cố an ninh biên giới và tăng cường xử lý các trường hợp nhập cư bất hợp pháp.

Hạ nghị sĩ đảng Cộng hòa Jim Jordan cho rằng sức hút của ông Trump được thể hiện ở việc ông là nhà lãnh đạo mạnh mẽ, có đường lối đối ngoại cứng rắn, lấy lợi ích của Mỹ làm trung tâm. Ông Trump đã từng để Mỹ đứng ra làm trung gian hòa giải giữa Israel và các nước Ả Rập vào năm 2020, ông cũng từng áp dụng chính sách kinh tế cứng rắn đối với Nga và Trung Quốc.

Ông Jordan thậm chí cho rằng nếu ông Trump vẫn còn là tổng thống, thế giới có thể sẽ không phải chứng kiến hai cuộc xung đột lớn là chiến sự Nga - Ukraine, xung đột ở dải Gaza giữa Israel và phong trào vũ trang Hồi giáo Hamas.

Theo ông Jordan, những chính sách của ông Trump có thể bảo vệ lợi ích của Mỹ và phần nào ngăn chặn các cuộc xung đột, đó cũng là điều mà các đảng viên Cộng hòa mong muốn.•

Cách ứng xử gây xôn xao của ông Trump trong phiên tòa mới nhất

Ngày 27-1, ông Trump ra tòa Manhattan (New York, Mỹ) liên quan đến vụ nhà văn E. Jean Carroll kiện ông với cáo buộc phỉ báng bà. Bồi thẩm đoàn liên bang phán quyết ông Trump có tội và phải bồi thường 83,3 triệu USD cho bà Carroll, theo trang tin Business Insider.

Điều gây xôn xao trong phiên tòa ngày 27-1 không chỉ là mức bồi thường quá lớn này mà còn liên quan đến cách ứng xử của vị cựu tổng thống tại tòa. Theo Business Insider, trong phiên tòa, ông Trump liên tục đối đầu với thẩm phán Lewis Kaplan. Luật sư của ông Trump là bà Alina Habba cũng liên tục đối đầu với thẩm phán Kaplan khiến vị thẩm phán thậm chí có lúc dọa tống bà này vào tù vì làm gián đoạn phiên tòa. Đỉnh điểm là việc ông Trump đột ngột bước ra khỏi phòng xử án khi luật sư của bà Carroll đang tranh luận rằng ông không tôn trọng bồi thẩm đoàn.

Ông John Jones, cựu thẩm phán liên bang ở Pennsylvania, nhận định với Business Insider rằng hành vi của ông Trump và nhóm pháp lý của ông có thể đã để lại ấn tượng xấu cuối cùng cho bồi thẩm đoàn và có thể có vai trò phần nào trong phán quyết bồi thường khủng được đưa ra sau đó. Nhóm pháp lý của ông Trump cho biết sẽ kháng cáo. Năm ngoái, ông Trump đã thua trong một phiên tòa dân sự riêng biệt do bà Carroll kiện ông tấn công tình dục bà.

Đội tranh cử của Tổng thống Joe Biden từ chối bình luận về diễn biến mới nhất trong chuỗi rắc rối pháp lý của ông Trump, tương tự cách tiếp cận mà nhóm của ông Biden thực hiện với các vụ kiện pháp lý khác của ông Trump, giữ im lặng để tránh mọi nhận thức về sự can thiệp chính trị. THIÊN ÂN

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm