Ông Trump gặp nguy, mất thế dẫn trước ở Georgia

Kết quả bầu cử Mỹ đến lúc này vẫn còn tùy vào bốn bang chiến địa quan trọng. Hai ứng viên đang rượt đuổi nhau rất sát ở các bang này.

Cục diện bang chiến địa Georgia (16 phiếu đại cử tri) có chuyển biến nóng. Theo thống kê từ đài Fox News tính đến 8 giờ tối 5-11 (giờ Mỹ, 8 giờ sáng 6-11 giờ Việt Nam) thì ứng viên Tổng thống Joe Biden đã thêm điểm và đang song song với Tổng thống Donald Trump ở bang này.

Cụ thể, với 99% số phiếu được kiểm tính tới thời điểm này thì cả hai ông đang cùng được 49,4%.

Tình thế này rất bất lợi với ông Trump, vì trong 1% số phiếu còn lại chủ yếu là các lá phiếu bỏ vắng mặt qua bưu điện và của các cử tri ủng hộ ông Biden.

Bản đồ cục diện bầu cử hai phe xanh (ông Biden) và đỏ (ông Trump) tính đến 8 giờ sáng nay giờ Việt Nam. Ảnh từ màn hình Fox News

Trong khi đó tình hình tại bang Pennsylvania (20 phiếu đại cử tri) cũng bất lợi cho ông Trump, khi đà dẫn trước của ông đang ngày một rút ngắn. Tính tới thời điểm này với 89% số phiếu được kiểm thì ông Trump chỉ dẫn ông Biden cách biệt 1% (ông được 49,9% so với 48,9% của ông Biden).

Pennsylvania vẫn còn 11% lượng phiếu chưa kiểm, và đó phần lớn cũng là phiếu gửi qua bưu điện và bầu cho ông Biden. Cho nên 1% cách biệt hiện tại của ông Trump có thể nói là rất mong manh.

Tại bang North Carolina (15 phiếu đại cử tri), ông Trump cũng không có vẻ an toàn hơn. Với 94% số phiếu được kiểm thì ông Trump đang được 50,1% ông Biden được 48,7%, cách biệt chỉ 1,4%.

Trong khi đó ông Trump vẫn chưa đuổi kịp ông Biden ở bang chiến địa quan trọng thứ tư còn lại là Nevada (6 phiếu đại cử tri), trong khi lượng phiếu kiểm ngày càng nhiều. Đến lúc này, với 89% phiếu được kiểm, ông Biden vẫn đang dẫn trước với 49,4%, ông Trump được 48,5%.

Số phiếu đại cử tri và số phiếu phổ thông của hai ứng viên. Ảnh từ màn hình Fox News

Tình thế rất khó khăn với ông Trump khi ông buộc phải thắng cả bốn bang chiến địa này thì mới có cơ hội chiến thắng chung cuộc. Trong khi đó ông Biden chỉ cần thắng ở bang dễ nhất hiện tại với ông, là Nevada, nơi ông đang dẫn trước.

Hiện ông Biden vẫn đang dẫn trước về cả số phiếu đại cử tri lẫn số phiếu phổ thông, lần lượt là 264 và hơn 73 triệu, so với 214 và hơn 69 triệu của ông Trump.

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm