‘Ông Trump sẵn sàng dùng hành động quân sự ở Syria lần nữa’

RT đưa tin, phát biểu tại Cairo (Ai Cập) như một phần trong chuyến công du Trung Đông, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo ngày 10-1 cho hay Mỹ vẫn để ngỏ khả năng can thiệp quân sự vào Syria. Tuy nhiên, ông hy vọng Tổng thống Trump “sẽ không phải làm như vậy”.

Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo (trái) và Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: REUTERS

Ngoại trưởng Mỹ đến Cairo hôm 9-1 và đã gặp Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah al-Sisi cùng ngày. Ai Cập là một điểm dừng trong chuyến công du Trung Đông của ông để trấn an các đồng minh khu vực về kế hoạch rút quân bất ngờ.

Ngoại trưởng Pompeo khẳng định Washington sẽ rút toàn bộ quân khỏi Syria bất chấp sự chỉ trích lan rộng, nhưng vẫn tiếp tục cuộc chiến chống IS.

“Khi Mỹ rút đi, hỗn loạn lại sinh ra. Mỹ sẽ không rút lui cho tới khi cuộc chiến chống khủng bố kết thúc” – ông Pompeo tuyên bố.

Ông Pompeo nhấn mạnh rằng Mỹ sẽ tiếp tục tiến hành không kích ở Trung Đông khi phát sinh thêm mục tiêu. Ông Pompeo khẳng định Mỹ vẫn luôn là đối tác kiên định ở khu vực Trung Đông, theo Sputnik.

Tổng thống Donald Trump hôm 19-12-2018 ra lệnh rút toàn bộ lực lượng Mỹ gồm 2.000 binh sĩ về nước, lý do đã hoàn thành sứ mệnh đánh bại IS. Ngoài Syria, ông Trump cũng tuyên bố sẽ rút một nửa trong số 14.000 binh sĩ Mỹ đang được triển khai ở Afghanistan. 

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm