Ông Võ Văn Minh là tân chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương

Ngày 6-7, Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh Bình Dương tiến hành kỳ họp đầu tiên khóa X (nhiệm kỳ 2021-2026).

Tại kỳ họp, các đại biểu bầu ông Phạm Văn Chánh- Chủ nhiệm UBKT Tỉnh uỷ làm Chủ tịch HĐND tỉnh khoá X.

Các đại biểu cũng bầu bà Nguyễn Trường Nhật Phượng- Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh khoá IX làm Phó Chủ tịch HĐND tỉnh khoá X .

Các đại biểu đã bầu ông Võ Văn Minh - Phó Bí thư thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh khoá IX, làm Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương khóa X.

Đại biểu cũng bầu ông Mai Hùng Dũng- Ủy viên thường vụ Tỉnh uỷ, Phó chủ tịch thường trực UBND tỉnh khoá IX và ông Nguyễn Lộc Hà - Ủy viên thường vụ Tỉnh uỷ, Phó chủ tịch UBND tỉnh khoá IX làm Phó Chủ tịch UBND tỉnh khoá X và một số cán bộ chủ  chốt làm Ủy viên UBND tỉnh.

Ông Võ Văn Minh (ôm hoa) được bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương khóa mới. Ảnh: KD

Tại kỳ họp có 69 trong tổng số 70 đại biểu HĐND tỉnh tham dự kỳ họp, một đại biểu vắng mặt do đang ở trong khu phong tỏa vì dịch COVID-19.

Sau 9 tháng giữ chức vụ chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương, ông Nguyễn Hoàng Thao sẽ chuyển sang vị trí khác vì không phải là đại biểu HĐND tỉnh khóa X.

Bản thân ông Nguyễn Hoàng Thao cho biết ông đã rút tên khỏi danh sách ứng cử là do quá tuổi để ứng cử làm đại biểu HĐND tỉnh kỳ này.

Ông Võ Văn Minh (49 tuổi, TP Thủ Đức, TP.HCM), có trình độ kỹ sư điện, cử nhân chính trị và thạc sĩ kinh tế thế giới, quan hệ kinh tế quốc tế.

Ông Minh từng trải qua nhiều vị trí lãnh đạo, quản lý tại Bình Dương như: Phó trưởng phòng Ban quản lý các khu công nghiệp Bình Dương, Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch UBND TP Dĩ An, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy, phó Chủ tịch UBND tỉnh, Bí thư Thành ủy Thủ Dầu Một, Chủ tịch HĐND và Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy. 

Ông Võ Văn Minh là tân chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương ảnh 2
Ông Võ Văn Minh từng trải qua nhiều vị trí quan trọng của tỉnh Bình Dương. Ảnh: XUÂN THI

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm