Ông Vương Nghị kêu gọi thế giới xây dựng ‘Vạn Lý Trường Thành miễn dịch’

Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị ngày 3-7 đã kêu gọi cộng đồng quốc tế xây dựng một “Vạn lý Trường thành miễn dịch” nhằm đối phó COVID-19.

“Chúng ta nên cùng nhau đối mặt những thách thức sắp xảy ra” – hãng tin Reuters dẫn lời ông Vương phát biểu tại Diễn đàn Hòa bình Thế giới lần thứ 9 diễn ra ở thủ đô Bắc Kinh.

Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị. Ảnh: REUTERS

Diễn đàn do Đại học Thanh Hoa tổ chức từ năm 2012 như một hội nghị toàn cầu về an ninh quốc tế và không liên quan đến Diễn đàn Hòa bình Thế giới được tổ chức lần đầu tiên tại Schengen (Luxembourg) vào năm 2006, theo đài ABC.

“Ưu tiên cấp bách nhất là xúc tiến việc xây dựng ‘Vạn Lý Trường Thành miễn dịch’ để chống lại virus (SARS-CoV-2 gây dịch COVID-19), vượt qua sự phân biệt đối xử về chính trị và thực hiện hợp tác quốc tế chống đại dịch” – ông Vương, người đồng thời là ủy viên Quốc vụ viện Trung Quốc, nói thêm.

Trung Quốc, nơi virus thuộc chủng Corona mới (sau này được xác định là SARS-CoV-2) xuất hiện lần đầu tiên ở thành phố Vũ Hán vào cuối năm 2019, đã cung cấp hơn 480 triệu liều vaccine cho các quốc gia khác.

Ông Vương cho biết họ sẽ tiếp tục làm việc để cải thiện khả năng tiếp cận và khả năng chi trả để có vaccine ngừa dịch COVID-19 ở các quốc gia đang phát triển.

Tính đến ngày 2-7, Trung Quốc đã tiêm tổng cộng 1,28 tỉ liều vaccine cho người dân.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm