Ông Vương Nghị: Mỹ 'lấy oán báo ân' khi áp thuế vô lý lên Trung Quốc

(PLO)- Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị chỉ trích Mỹ theo đuổi chính sách "hai mặt", nhấn mạnh rằng không một quốc gia nào có thể vừa tìm cách đàn áp vừa muốn duy trì quan hệ tốt với Bắc Kinh.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc

Phát biểu bên lề kỳ họp quốc hội Trung Quốc ngày 7-3, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị lên án chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump vì theo đuổi chính sách “hai mặt” và tuyên bố sẽ “kiên quyết đáp trả” trước áp lực trừng phạt gia tăng, theo đài CGTN.

Ông Vương chỉ trích Mỹ vì áp đặt thuế trừng phạt, bất chấp việc Bắc Kinh luôn nỗ lực hành động như một đối tác toàn cầu đáng tin cậy và hỗ trợ Mỹ giải quyết cuộc khủng hoảng fentanyl.

“Nếu một bên mù quáng gây sức ép, Trung Quốc sẽ kiên quyết đáp trả. Không một quốc gia nào có thể vừa tìm cách đàn áp vừa muốn duy trì quan hệ tốt với Trung Quốc” - ông Vương nói.

chỉ trích Mỹ
Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị. Ảnh: AFP

Ông Vương nhấn mạnh Mỹ “lấy oán báo ân, càng không nên áp thuế một cách vô lý” lên Trung Quốc, đề cập đến “nhiều hỗ trợ” mà Bắc Kinh đã cung cấp nhằm kiểm soát dòng chảy tiền chất fentanyl vào Mỹ.

Đề cập đến cuộc cạnh tranh công nghệ giữa hai nước, ông Vương nhấn mạnh rằng các rào cản sẽ tạo ra đột phá và sự kiềm chế sẽ thúc đẩy đổi mới. Ông Vương cũng chỉ trích các chính sách của Mỹ, cảnh báo rằng các cường quốc “không nên bắt nạt kẻ yếu”.

Mỹ chưa lên tiếng về phát ngôn trên của ông Vương.

Căng thẳng thương mại Mỹ - Trung bùng phát vào năm 2018 trong nhiệm kỳ đầu của ông Trump, khi Washington áp thuế đối với hàng hóa Trung Quốc với cáo buộc Bắc Kinh có hành vi thương mại không công bằng và đánh cắp sở hữu trí tuệ. Bắc Kinh đáp trả, kéo theo một loạt biện pháp trả đũa, làm gián đoạn thị trường toàn cầu và chuỗi cung ứng.

Kể từ khi ông Trump nhậm chức tổng thống Mỹ nhiệm kỳ 2, Washington đã tăng gấp đôi thuế quan đối với toàn bộ hàng nhập khẩu từ Trung Quốc, từ 10% lên 20%, bổ sung vào các mức thuế đã áp đặt lên hàng nghìn mặt hàng trước đó của Trung Quốc.

Chính phủ Trung Quốc đã đáp trả bằng cách áp thuế bổ sung từ 10% đến 15% đối với nhiều mặt hàng Mỹ, bao gồm nông sản và hàng hóa năng lượng.

Bắc Kinh cũng áp đặt các hạn chế xuất khẩu và đầu tư đối với 25 công ty Mỹ, đồng thời đệ đơn kiện lên Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO), cáo buộc thuế quan của Mỹ vi phạm các quy tắc thương mại quốc tế. Trung Quốc kêu gọi Washington giải quyết tranh chấp thông qua đối thoại.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm