Pep Guardiola: Man City sẽ bị “diệt” nếu vung tiền kiểu Chelsea

(PLO)- HLV Pep Guardiola khẳng định, Manchester City sẽ bị “diệt” nếu xài tiền như cách Chelsea chi tiêu một năm qua.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
HLV Pep Guardiola chỉ đạo các học trò. Ảnh: REUTERS

HLV Pep Guardiola chỉ đạo các học trò. Ảnh: REUTERS

Kể từ khi Sheikh Mansour tiếp quản CLB vào năm 2008, việc chi tiêu của Man City đã nhiều lần bị kiểm tra. Đội bóng đối mặt với 115 cáo buộc tại Premier League, vì vi phạm các quy định về tài chính.

Thế nhưng HLV Guardiola một mực kiên quyết, cách tiếp cận của họ luôn thận trọng, trái ngược với chi tiêu hoang phí của chủ sở hữu sân Stamford Bridge - Todd Boehly.

Tính từ đầu mùa hè năm ngoái, Chelsea đã vung ra gần 1 tỉ bảng Anh (khoảng 1,2 tỉ USD) cho các cuộc chuyển nhượng.

Tại kỳ chuyển nhượng mùa này, Man City đã ký hợp đồng với Josko Gvardiol và Mateo Kovacic có tổng giá trị hơn 100 triệu bảng. Nhưng Guardiola lại tỏ ra khó chịu với số tiền khổng lồ mà Chelsea đã dùng.

AFP dẫn lời Guardiola chia sẻ với truyền thông: “Tôi không thể ngồi đây nếu chúng tôi tiêu tiền như cách Chelsea đã chi trong hai kỳ chuyển nhượng gần nhất.

Bạn sẽ giết tôi mất. Đó là điều chắc chắn. Bạn không thể tưởng tượng nổi cách chúng tôi bị soi mói. Khi mọi người nói chỉ có Manchester City và Pep Guardiola mua cầu thủ, tôi không biết mình lại có rất nhiều tiền để mua tất cả các cầu thủ như thế.

Chúng tôi phải xem điều gì đang xảy ra trên thị trường, liệu chúng tôi có thể chi trả những gì mà chúng tôi tin là công bằng hay không. Chúng tôi muốn (Harry) Maguire nhưng không mua cậu ấy vì không muốn chi tiêu. Chúng tôi muốn (Marc) Cucurella nhưng không được. Chúng tôi muốn Alexis Sanchez nhưng cũng không được. Tóm lại, chúng tôi phải chi tiêu công bằng. Nếu không, thì đã có cầu thủ từ học viện”.

HLV Guardiola một mực khẳng định ông không chỉ trích Chelsea: “Họ có thể làm những gì họ muốn. Tôi không chỉ trích Chelsea, dù chỉ một giây. Ý tôi là, nếu chúng tôi làm vậy, chúng tôi sẽ tiêu đời. Còn họ có thể làm bất cứ gì họ muốn.

Nếu họ muốn chi tiêu, tôi không biết, đâu chừng 900 triệu bảng kể từ khi (Boehly) đến hay hơn nữa... Họ có tiền. Kinh doanh là kinh doanh. Họ bán được rất nhiều (cầu thủ) trong mùa giải này nên họ có thể tiêu xài.

Mọi người đều thắng. Hãy cho tôi biết sự thật: bạn có thích thú với kỳ chuyển nhượng không? Cầu thủ này, cầu thủ kia, cứ vài phút trên Sky TV, một cầu thủ mới ở đây, họ lại đã đến kia. Thật buồn cười”, Guardiola bực dọc.

Mặc dù phàn nàn về cách chi tiêu của Chelsea, nhưng HLV Guardiola tiết lộ ông sẽ tìm người thay thế Kevin De Bruyne, tiền vệ ngôi sao phải nghỉ thi đấu vài tháng vì chấn thương gân kheo.

Guardiola cho biết thêm: “Có lẽ chúng tôi cần thêm cầu thủ khác. Tôi là tôi thích một đội hình nhỏ nhưng tai họa từ Kevin khiến tôi phải thay đổi quan điểm. Anh ấy là một mắt xích rất quan trọng và việc vắng mặt anh ấy không phải là một hoặc hai tuần. Chúng tôi không phải là những người duy nhất chi rất nhiều tiền trong vài năm qua”.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm