TP.HCM: Chánh án Lê Thanh Phong được giới thiệu ứng cử ĐBQH

Sáng 17-4, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ ba để lựa chọn, lập danh sách những người đủ tiêu chuẩn giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XV, đại biểu HĐND TP.HCM khóa X nhiệm kỳ 2021- 2026.

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP trình Hội nghị hiệp thương lần thứ ba danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu ĐBQH khóa XV gồm 39 người để chọn ra 38 người.

Ứng cử viên ĐBQH khóa XV Lê Thanh Phong, Chánh án TAND TP.HCM. Ảnh: HOÀNG GIANG

Sau nhiều ý kiến thảo luận, hội nghị đã thống nhất biểu quyết bằng hình thức bỏ phiếu kín. Kết quả, 100% đại biểu đồng ý thông qua danh sách 38 ứng cử viên đủ tiêu chuẩn giới thiệu ứng cử ĐBQH khóa XV.

Theo danh sách, Chánh án TAND TP.HCM Lê Thanh Phong là một trong 38 ứng cử viên ĐBQH của TP.HCM khóa XV.

Chánh án Lê Thanh Phong sinh năm 1967, có trình độ tiến sĩ luật, có uy tín trong ngành toà án. Ông Phong có quá trình công tác và gắn bó với TAND hai cấp TP.HCM nhiều năm, đảm nhiệm nhiều chức vụ khác nhau.

Ông Phong được bổ nhiệm giữ chức vụ chánh án TAND TP.HCM từ ngày 1-7-2019. Trước đó, ông Phong từng giữ chức vụ Chánh án TAND quận 7, Phó Chánh án TAND TP.HCM.

TP.HCM: Chánh án Lê Thanh Phong được giới thiệu ứng cử ĐBQH ảnh 2Bà Ung Thị Xuân Hương. Ảnh: PHƯƠNG LOAN

Bà Ung Thị Xuân Hương được giới thiệu ứng cử ĐBQH khóa XV

Bà Ung Thị Xuân Hương cũng là 1/38 người vừa được Hội nghị hiệp thương lần thứ ba của TP.HCM giới thiệu ứng cử ĐBQH khóa XV.

Bà Hương sinh năm 1964, thạc sĩ luật học. Bà Hương hiện công tác tại Hội Luật gia TP.HCM, cư trú tại phường Tây Thạnh, quận Tân Phú, TP.HCM.

Bà Hương là chánh án TAND TP.HCM từ tháng 10-2014 đến tháng 7-2019 thì chính thức nghỉ hưu. Ông Lê Thanh Phong được bổ nhiệm giữ chức chánh án TAND TP.HCM thay bà Hương.

Trước khi được bổ nhiệm chức chánh án TAND TP.HCM, bà Hương từng giữ nhiều chức vụ lãnh đạo của ngành tư pháp TP.HCM như giám đốc, phó giám đốc Sở Tư pháp TP.HCM, trưởng phòng văn bản pháp quy Sở Tư pháp TP.HCM.

Bà Hương là người cho triển khai cho ngành TAND TP.HCM mặc áo tay dài (áo thụng) dành cho thẩm phán từ ngày 1-12-2016 để tăng tính trang nghiêm.

Tháng 10-2017, TAND Tối cao chính thức ban hành quy định mặc áo dài cho thẩm phán các cấp bắt đầu từ năm 2018.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm