Pháp vận động hạn chế quyền phủ quyết của Hội đồng Bảo an

Ngoại trưởng Pháp Laurent Fabius chia sẻ với truyền thông: “Chúng tôi hy vọng sẽ có nhiều hơn nữa những cam kết để đảm bảo rằng những tình huống, như ở Syria, nơi có những hành động tàn bạo trong khi Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc (LHQ) bị tê liệt chỉ bởi một quyền phủ quyết".
Ông cho biết Pháp, một trong năm thành viên thường trực có quyền phủ quyết, đã cam kết không sử dụng quyền phủ quyết của mình trong trường hợp liên quan đến tội ác hàng loạt và nạn diệt chủng tiềm tàng, đồng thời ông cũng hy vọng các quốc gia còn lại sẽ sớm cam kết tương tự.

Tuy nhiên, chưa có quốc gia nào trong bốn thành viên thường trực còn lại (Hoa Kỳ, Trung Quốc, Anh và Nga) chính thức ký sáng kiến này. Theo tờ Today của Singapore, các nhà ngoại giao LHQ cho rằng nước Anh sẽ ủng hộ sáng kiến, trong khi Hoa Kỳ đang tích cực. Trong khi đó, cả Nga và Trung Quốc đã gợi ý rằng họ không thích ý tưởng này.

 Ngoại trưởng Pháp Laurent Fabius phát biểu tại Hội đồng Bảo an khi Pháp làm chủ tịch vào tháng 3-2015. Ảnh: REUTERS

Thực tế đây không phải là lần đầu tiên, việc giới hạn quyền phủ quyết của năm thành viên Hội đồng Bảo an được đề cập. Các nhóm nhân quyền từ lâu đã kêu gọi giới hạn về việc sử dụng quyền phủ quyết. Bởi lẽ quyền phủ quyết cho phép năm cường quốc lợi dung để bảo vệ cho một số chính phủ có tội ác nghiêm trọng.

Kenneth Roth, người đứng đầu của Tổ chức Quan sát nhân quyền, một nhóm vận động tại New York, cho biết: “Quyền phủ quyết... không nên được sử dụng để bảo vệ đồng minh, vốn là những gì chúng ta đang nhìn thấy với chế độ Assad".
Theo đó, Nga với sự ủng hộ của Trung Quốc đã sử dụng quyền phủ quyết của mình để che chắn cho chính phủ Syria bất chấp những lời chỉ trích. Tương tự, Hoa Kỳ cũng đã nhiều lần ngăn chặn sự can thiệp của hội đồng vì Israel, đồng minh chính của Washington ở Trung Đông.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm