Phát hiện xác máy bay Hải quân Mỹ dưới vuông tôm ở Trà Vinh

(PLO)- Ở khu vực cải tạo vuông tôm của người dân, lực lượng chức năng phát hiện xác máy bay, dù phi công của Hải quân Mỹ trong thời kỳ chiến tranh.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 13-7, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Trà Vinh đang phối hợp cùng đoàn khảo sát của Bộ Tham mưu Quân khu 9 và Phòng Tác Chiến, Hóa học, Bảo vệ An ninh Quân khu, khảo sát khu vực xác máy bay được phát hiện ở vuông tôm.

Khu vực phát hiện xác máy bay của Quân đội Mỹ. Ảnh: HỮU HIỆP

Khu vực phát hiện xác máy bay của Quân đội Mỹ. Ảnh: HỮU HIỆP

Trước đó, ngày 8-7, ông Lê Văn Chăm, ngụ phường 1, Thị xã Duyên Hải cải tạo hồ tôm thì thấy có vết dầu xì lên từ lòng hồ.

Lấy cây đâm thử, ông Chăm cảm giác có vật cứng dưới lòng đất nên dùng Kobe để cuốc lên thì phát hiện nhiều vật thể kim loại.

Ông Chăm đem kim loại bán phế liệu thì lực lượng Ban CHQS thị xã Duyên Hải phát hiện nên phong tỏa để xác minh làm rõ vật thể.

Đoàn khảo sát tiến hành khảo sát khu vực phát hiện xác máy bay.

Đoàn khảo sát tiến hành khảo sát khu vực phát hiện xác máy bay.

Lực lượng chức năng xác định các vật thể là xác máy bay, dù phi công, một số trang bị có ký hiệu “US.NAVY”, một số ký hiệu của nhà sản xuất, năm sản xuất…

Bước đầu đoàn khảo sát nhận định đây là máy bay của Hải quân đội Mỹ thuộc phi đoàn khu trục 514 (trong thời kỳ chiến tranh) nhưng chưa xác định được kiểu loại.

Xác máy bay, dù phi công được tìm thấy dưới vuông tôm.

Xác máy bay, dù phi công được tìm thấy dưới vuông tôm.

Lực lượng Công binh Quân sự dùng máy rà soát và phát hiện tín hiệu dày đặc tại khu vực này. Tuy nhiên do địa hình sình lầy, trời mưa nên không thể tìm kiếm thêm vật liệu…

Đối với các vật liệu do ông Chăm bán phế liệu trước đó, lực lượng phối hợp với Công an Thị xã Duyên Hải truy tìm được và lập biên bản tạm giữ chờ xử lý.

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm

Bị can Lê Viết Chữ

Nguyên Bí thư tỉnh ủy Quảng Ngãi Lê Viết Chữ bị bắt

(PLO)- Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an xác định: Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, nguyên Bí thư tỉnh ủy Quảng Ngãi Lê Viết Chữ đã nhận tiền của Nguyễn Văn Hậu để tạo điều kiện giúp Công ty Cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn trúng thầu.