Phiến quân Hồi giáo Iraq có tên lửa đạn đạo

Theo AFP, đây là loại tên lửa R-17 do Nga sản xuất (NATO xếp vào loại tên lửa Scud). Hình ảnh cũng cho thấy ba khẩu pháo M198 phiến quân tịch thu được của quân đội chính phủ tại Mosul.

Trong khi đó, Lầu Năm Góc nhận định tình hình tại Iraq vẫn tiếp tục rất nguy hiểm nhưng quân đội Iraq ở Baghdad đã bắt đầu củng cố và chuyển sang phản công.

Lầu Năm Góc thông báo khoảng 500 binh sĩ bảo vệ đại sứ quán Mỹ ở Baghdad sẽ làm nhiệm vụ chủ yếu là bảo đảm lối an ninh đến sân bay và đại sứ quán. Họ sẽ được trang bị máy bay trực thăng Apache và máy bay không người lái trinh sát không vũ trang thuộc loại Shadow.

Theo số liệu của Bộ Y tế Iraq, từ tháng 6 đến nay đã có 1.922 người thiệt mạng do chiến sự, trong đó có 1.393 dân thường, 380 binh sĩ và 149 cảnh sát. Đây là tháng có số người chết cao nhất kể từ tháng 5-2007.       

D.THẢO

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm