Phiếu đánh giá các bộ trưởng rất khách quan, thuyết phục

Sáng 20-11, Văn phòng Quốc hội tổ chức họp báo công bố kết quả kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV.

Trả lời câu hỏi một số người cho rằng nhiều bộ trưởng không có cống hiến nhưng vẫn được tín nhiệm cao? Ông Nguyễn Hạnh Phúc, Tổng Thư ký Quốc hội, khẳng định không biết bộ trưởng nào, Chủ tịch Quốc hội có đánh giá khách quan công tâm.

Tổng Thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc trả lời các câu hỏi của phóng viên. 

“Còn đại biểu Quốc hội đánh giá là quyền của họ, tôi thấy đánh giá khách quan. Bản thân người được đánh giá cũng thấy thuyết phục, chấp nhận, không có phản ứng gì cả…” - vị Tổng Thư ký Quốc hội khẳng định.

Ngoài ra, ông Nguyễn Hạnh Phúc cho hay nếu so với các ngành thì bộ trưởng Bộ GD&ĐT cũng bị đánh giá thấp nhất rồi. Kết quả này cũng thể hiện khách quan, chính xác những gì diễn ra trong thời gian vừa qua của ngành giáo dục như dư luận nói về giáo dục, tình hình thi cử…

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm