Philippines bắt thủ lĩnh nhóm chống Trung Quốc

Luật sư này là bạn thân của ba nghi phạm thuộc tổ chức “Quân lực Mỹ ở Viễn Đông” (USAFFE) âm mưu đánh bom sân bay hôm 1-9.

Bộ trưởng Tư pháp Leila de Lima cho biết luật sư Elly Pamatong bị bắt theo lệnh bắt giữ của tòa án Quezon từ tháng 10-2013 về tội xúi giục nổi loạn (chỉ thị rải 800 bàn chông trên đường phố Manila làm hàng trăm xe ô tô bị thủng lốp vào năm 2004 sau khi đơn ứng cử tổng thống của ông bị bác). Bà khẳng định luật sư này là “tổng tư lệnh” của nhóm âm mưu đánh bom và nghi phạm Pepito Guerrero giữ vai trò “tổng tham mưu trưởng”.

Theo hãng tin GMA News, luật sư Elly Pamatong khai: “Tôi đã chỉ đạo (các nghi phạm) làm mọi thứ hợp lý để ngăn chặn sự thống trị của Trung Quốc trong nền kinh tế Philippines”. Ngoài bom xăng, Cục Điều tra quốc gia còn thu giữ một tài liệu dài bốn trang vạch kế hoạch tấn công đại sứ quán Trung Quốc ở Makati.

Báo Inquirer dẫn nguồn tin tình báo cho biết nhóm USAFFE mới thành lập cách đây hai tháng và có 12 tên. USAFFE còn định tấn công trung tâm y tế quân đội tại Quezon và Bộ Tư lệnh quân đội tại Taguig.

LÊ LINH

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm