Philippines giới thiệu bản đồ cổ bác đường chín đoạn

“Những thực tế trong lịch sử, những dối trá trong lịch sử và những điều đúng đắn trong lịch sử” tại đại học De La Salle (Philippines), thẩm phán Tòa án tối cao Antonio T. Carpio đã giới thiệu các bản đồ cổ của Philippines, Trung Quốc và một số nước khác để chứng minh đường chín đoạn của Trung Quốc là phi lý.

Ông ghi nhận các bản đồ cổ đều cho thấy vùng lãnh thổ xa nhất về phía nam của Trung Quốc luôn là đảo Hải Nam với các tên cổ là Châu Nhai, Quỳnh Nhai, Quỳnh Châu.

Trước lập luận rằng Trung Quốc dựa vào chứng cứ lịch sử để không tham gia vụ Philippines kiện Trung Quốc ra tòa án trọng tài quốc tế, ông nhận định chứng cứ lịch sử nếu có cũng không liên quan đến các tranh chấp chủ quyền và không thể tác động đến Công ước LHQ về Luật Biển.

Ông nói Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha không thể khôi phục chủ quyền trên biển dù hồi thế kỷ 15 hai nước này xâm chiếm nhiều nơi; Ấn Độ không thể giành trọn Ấn Độ Dương, Mexico không thể lấy vịnh Mexico và Philippines không thể tuyên bố chủ quyền toàn bộ biển Philippines.

Ông giải thích các cuộc hải trình của Đô đốc Trung Quốc Trịnh Hòa (năm 1405-1433) không thể là nền tảng của bất kỳ tuyên bố chủ quyền nào trên biển Đông.

ĐĂNG KHOA

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm