Phim Trung Quốc làm lại “chịu đấm ăn xôi”

và mới đây là Tân Tiếu ngạo giang hồ lên sóng cho thấy phong trào làm lại các phim kinh điển đang chiếm lĩnh màn ảnh nhỏ Trung Quốc.

Mặc dù hứng chịu hàng tấn “gạch đá” từ các nhà chuyên môn và khán giả nhưng những bộ phim Trung Quốc làm lại vẫn đặc biệt ăn khách.

Mặc sức tranh luận trái chiều

Đã quyết định làm tân bản thì các nhà làm phim cũng phải có một số mánh khóe nhất định để khán giả có cái để coi. Những “chiêu” thường được sử dụng nhất là dàn diễn viên ấn tượng, phục trang, tạo hình diễn viên lung linh, ngoại cảnh được đầu tư hết mức. Ngoài kỹ xảo, công nghệ thì nội dung cũng được xào nấu “quyết liệt” sao cho vừa mang hơi thở hiện đại vừa giật gân câu khách. Các nhà làm phim mạnh dạn thêm vào nhiều cảnh nóng và những phân đoạn tình cảm mùi mẫn... Những công thức sử dụng để làm mới tác phẩm kinh điển này chính là nguyên nhân vừa thu hút vừa gây khó chịu cho khán giả.

Tân Tiếu ngạo giang hồ của “biên kịch vàng” Vu Chính làm mưa làm gió khắp các đài truyền hình, báo chí, mạng Internet đầu năm nay là ví dụ điển hình. Bộ phim nhận hai luồng phê bình khác nhau từ phía khán giả. Những người hâm mộ bộ truyện gốc đã chê bai bộ phim vì cốt truyện vô lý và không trung thành với nguyên tác. Chỉ riêng việc Vu Chính đã cho kết thúc phim bằng cảnh Đông Phương Bất Bại quyết định cứu mạng Nhậm Doanh Doanh bằng cách trao cho cô trái tim của mình cũng đủ để cho người hâm mộ Kim Dung “rùng mình”, chưa nói đến những thay đổi như Đông Phương Bất Bại là nữ, Điền Bá Quang yêu Lệnh Hồ Xung, người tình Dương Liên Đình của Đông Phương Bất Bại có ngoại hình giống hệt Lệnh Hồ Xung…

Phim Trung Quốc làm lại “chịu đấm ăn xôi” ảnh 1

Tình cảm sướt mướt giữa Lệnh Hồ Xung và Đông Phương Bất Bại là đỉnh cao của sự phóng tác trong phiên bản Tiếu ngạo giang hồ làm lại năm 2012.

Tuy nhiên, một hướng khán giả yêu thích thì cho rằng Vu Chính sáng tạo, triển khai nhiều tình tiết hấp dẫn, mới lạ, cách dẫn truyện theo kịp trào lưu. Với họ, đây là một bộ phim hài hước, diễn viên đẹp, ngoại cảnh hoành tráng, nội dung vừa lạ vừa quen, đối với nhu cầu giải trí thì bao nhiêu đó đã quá đủ.

Chính vì những tranh luận trái chiều đó đã giúp Tân Tiếu ngạo giang hồ trở thành phim truyền hình ăn khách nhất những tháng đầu năm 2013. Sau mỗi tập phát sóng, số lượng truy cập và bình luận phim đã vượt ngưỡng mong đợi của chính đội ngũ sản xuất. Nguyên nhân ăn khách được lý giải do khán giả tò mò về những tình tiết được cho là “làm mới”, “đột phá”.

Những bộ phim làm lại khác trước đó như Tân Hồng lâu mộng, Tam quốc, Tân Hoàn Châu cách cách… cũng có số phận tương tự. Mới đây nhất, bộ phim Võ Tắc Thiên bí sử đang phát sóng trên các kênh truyền hình Việt cũng gây ra hai luồng nhận xét trái chiều với các tình tiết khác lịch sử, tạo hình nhân vật gợi cảm, nhiều cảnh nóng…

Chạy theo thị hiếu khán giả trẻ

Với phim Tân Tiếu ngạo giang hồ, Vu Chính thừa nhận anh chỉ giữ lại khoảng 75% nội dung tiểu thuyết gốc, 25% còn lại là sáng tạo của riêng anh. Nguyên nhân làm thế là vì đáp ứng nhu cầu của lứa khán giả 9x. “Các bạn trẻ bây giờ không biết truyện Kim Dung, tôi làm phim theo sở thích và suy nghĩ của họ. Nhiều người chỉ trích vì chưa hiểu tôi thôi. Tôi chỉ “phổ cập hóa” Tiếu ngạo giang hồ chứ không “chế” gì cả. Hiện đại hóa lời thoại là vì tôi muốn chọn lối ngôn ngữ gần gũi, bình dị và hiện đại hơn”.

Nhà phê bình điện ảnh Lý Tinh Văn thì cho rằng: “những loại hình phim như thế này là một sản phẩm thương mại của các doanh nghiệp làm phim có tính toán trên thị trường phim ảnh, là “món ăn nhanh” hợp với xu hướng thị trường”.

Trương Kỷ Trung - nhà sản xuất của bản Tiếu ngạo giang hồ (năm 2001) thành công nhất thì lại cho rằng: “Tôi không rõ lắm về thị hiếu của khán giả hiện nay nhưng quả thật có rất nhiều bộ phim chẳng có gì đặc sắc nhưng tỉ suất người xem lại cao ngất ngưởng”. Vì nghịch lý này nên hiện tại các nhà làm phim Hoa ngữ vẫn thi nhau làm lại các tác phẩm kinh điển và việc phóng tác ngày càng mạnh tay hơn. Xem ra chừng nào khán giả vẫn còn cảm xúc cho dù là chê bai giận dữ với tác phẩm làm lại thì ngày đó các nhà làm phim Trung Quốc vẫn tiếp tục cày xới mảnh đất này để bội thu.

Phim Trung Quốc làm lại “chịu đấm ăn xôi” ảnh 2

NGUYỄN THU HẰNG

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm