Phó Chủ tịch TP.HCM Dương Anh Đức làm việc với báo Pháp Luật TP.HCM

(PLO)- Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Dương Anh Đức khẳng định TP sẽ tạo cơ chế thuận lợi để báo Pháp Luật TP.HCM cũng như báo chí TP ngày càng phát triển, cùng chung tay xây dựng TP.HCM.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 28-3, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Dương Anh Đức đã làm việc với báo Pháp Luật TP.HCM về công tác triển khai nhiệm vụ năm 2023.

Tham dự buổi làm việc có đại diện Ban Tuyên giáo Thành ủy TP.HCM, Sở Thông tin và Truyền thông TP.HCM, Văn phòng UBND TP và các sở, ban, ngành liên quan.

Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Dương Anh Đức phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc. Ảnh: HOÀNG GIANG

Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Dương Anh Đức phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc. Ảnh: HOÀNG GIANG

Để báo chí chung tay cùng sự phát triển của TP

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND TP Dương Anh Đức nhìn nhận từ khi nhận vai trò mới, trở thành cơ quan ngôn luận của UBND TP.HCM, báo Pháp Luật TP.HCM đã có nhiều nỗ lực; chủ động, sáng tạo, phát huy vai trò của mình, là một trong những tờ báo được đánh giá cao không chỉ ở TP.HCM mà còn ở phạm vi cả nước.

Ông Đức chia sẻ, báo chí trong giai đoạn hiện nay gặp nhiều khó khăn. Việc phát hành báo in ngày càng sụt giảm trong khi đó mạng xã hội lại ngày càng phát triển mạnh mẽ, khiến chúng ta “sốt ruột”. Tuy nhiên, nếu chúng ta đưa tin không khéo, không có sự kiềm chế cũng như tư tưởng vững vàng… sẽ dẫn tới lệch chuẩn.

Phó Chủ tịch UBND TP.HCM yêu cầu báo giữ vững bản lĩnh chính trị, bản lĩnh nghề nghiệp. Cùng với việc giữ vững sức chiến đấu, báo cũng hết sức chặt chẽ trong việc đưa tin, nhất là các tin liên quan đến hoạt động phòng chống tội phạm; tăng cường các thông tin tích cực, góp phần xây dựng chính quyền, xã hội ngày một tốt hơn.

“Tôi mong báo Pháp Luật TP.HCM sẽ luôn cố gắng nỗ lực tối đa để thực hiện vai trò, nhiệm vụ của mình đúng tôn chỉ, mục đích mà báo đặt ra”- ông Đức gửi gắm và đề nghị báo phải khẳng định mình hơn nữa, nâng tầm hơn nữa và tăng tiềm lực mạnh hơn nữa để phát triển.

Trao đổi về vấn đề đặt hàng giao nhiệm vụ, ông Đức cho hay, đây là vấn đề quan trọng và đề nghị các sở, ngành liên quan phối hợp để thúc đẩy sớm có cơ chế phù hợp với các quy định của pháp luật nhằm tạo thêm tạo điều kiện, nguồn lực cho các cơ quan báo chí phát triển.

Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Dương Anh Đức tham quan tòa soạn báo Pháp Luật TP.HCM. Ảnh: HOÀNG GIANG

Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Dương Anh Đức tham quan tòa soạn báo Pháp Luật TP.HCM. Ảnh: HOÀNG GIANG

Liên quan đến chuyển đổi số trong báo chí, ông Đức cho rằng đây là xu hướng tất yếu, nếu không sẽ rất khó tồn tại trong bối cảnh hiện nay. Theo ông Đức, muốn chuyển đổi số thành công, hiệu quả thì vấn đề hạ tầng công nghệ là rất quan trọng. Ông đề nghị các cơ quan báo chí TP có thể đề xuất tận dụng nguồn lực, sử dụng hạ tầng công nghệ thông tin có sẵn của TP.HCM thực hiện quá trình chuyển đổi số.

“Vấn đề hạ tầng công nghệ trong chuyển đổi số là rất quan trọng. Hệ thống đó phải vững chãi, an toàn, băng thông lớn thì mới hoạt động chuyển đổi số mới thuận lợi. Nếu chúng ta tự duy trì, phát triển theo hạ tầng riêng thì kinh phí lớn nhưng chưa chắc an toàn”- ông Đức lưu ý và giao Sở TT&TT sớm lập kế hoạch, đề án chuyển đổi số trong báo chí toàn TP.

Phó Chủ tịch Dương Anh Đức tại phòng studio của báo Pháp Luật TP.HCM. Ảnh: HOÀNG GIANG

Phó Chủ tịch Dương Anh Đức tại phòng studio của báo Pháp Luật TP.HCM. Ảnh: HOÀNG GIANG

Trả lời các kiến nghị của Pháp luật TP.HCM về tạo cơ chế thuận lợi hơn để tiếp cận thông tin, trực tiếp tham gia vào dòng sự kiện lớn trong các hoạt động của TP..., ông Đức cho rằng đây là kiến nghị chính đáng và TP sẽ tạo điều kiện không chỉ cho báo Pháp Luật TP.HCM mà còn cả các cơ quan báo chí khác.

Phó Chủ tịch UBND TP Dương Anh Đức cho hay TP đã có cơ chế và sẽ quan tâm tạo điều kiện công bằng để tất cả cùng phát triển, cùng chung tay phục vụ tốt nhất cho sự phát triển của TP.HCM.

Tổng biên tập báo Pháp luật TP.HCM Mai Ngọc Phước báo cáo tại buổi làm việc. Ảnh: HOÀNG GIANG

Tổng biên tập báo Pháp luật TP.HCM Mai Ngọc Phước báo cáo tại buổi làm việc. Ảnh: HOÀNG GIANG

Muốn phát triển, phải chuyển đổi số

Trước đó, nêu ý kiến tại buổi làm việc, Tổng biên tập báo Pháp luật TP.HCM Mai Ngọc Phước, cho biết trong suốt quá trình 33 năm hình thành và phát triển, báo luôn bám sát tôn chỉ, mục đích đã đề ra.

Trong đó có bốn định hướng lớn là tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật cho mọi người dân hiểu đúng, hiểu đủ và thực thi đúng pháp luật; góp ý phản biện chính sách; hỗ trợ giúp đỡ pháp lý cho người nghèo, người yếu thế trong xã hội; đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Bên cạnh định hướng nội dung, giữ vững tôn chỉ mục đích, báo luôn chú trọng việc xây dựng đội ngũ. “Chúng tôi luôn thống nhất quan điểm đào tạo đội ngũ không chỉ giỏi nghề, còn quan trọng hơn là tư tưởng, bản lĩnh phải vững vàng, không sống cá nhân, vụ lợi" – ông Mai Ngọc Phước nói và khẳng định đội ngũ của báo ngày càng đoàn kết, vững mạnh.

Ông Đinh Đức Thọ, Phó Tổng biên tập Báo Pháp luật TP.HCM, trình bày về kế hoạch truyền thông: "Gỡ vướng các vấn đề pháp lý - chính sách cấp bách, cốt lõi, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội TP.HCM". Ảnh: HOÀNG GIANG

Ông Đinh Đức Thọ, Phó Tổng biên tập Báo Pháp luật TP.HCM, trình bày về kế hoạch truyền thông: "Gỡ vướng các vấn đề pháp lý - chính sách cấp bách, cốt lõi, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội TP.HCM". Ảnh: HOÀNG GIANG

Ông Mai Ngọc Phước cho hay để phù hợp với sự phát triển của cơ quan báo chí trong thời đại công nghệ số, báo cũng đã dần thay đổi và xác định phải đẩy mạnh chuyển đổi số, bởi chính đây là hướng tất yếu để báo chí tồn tại và phát triển trong thời đại 4.0.

Dịp này, ông Phước mong rằng UBND TP.HCM, các sở ngành sẽ phối hợp nhiều hơn với báo trong công tác thông tin, tuyên truyền, nhất là các vấn đề còn gặp vướng trong việc thực hiện các cơ chế, chính sách, luật pháp cần kiến nghị lên trung ương, bộ ngành để xem xét điều chỉnh, chỉnh sửa, bổ sung cho phù hợp với thực tiễn phát triển. Báo sẵn sàng cùng phối hợp với TP để tổ chức các hội thảo, tọa đàm để gỡ vướng pháp lý, góp phần hoàn thiện thể chế, chính sách để phục vụ cho sự phát triển của TP.

Tổng biên tập Mai Ngọc Phước cũng mong muốn thời gian tới lãnh đạo TP, Thành ủy cùng các sở ban ngành TP sẽ chủ động thông tin hơn nữa giúp báo làm tốt vai trò cơ quan truyền thông của UBND TP và phục vụ bạn đọc ngày một nhiều hơn.

Phó Tổng biên tập Nguyễn Thái Bình thông tin về chương trình Cùng ngư dân thắp sáng đèn trên biển. Ảnh: HOÀNG GIANG

Phó Tổng biên tập Nguyễn Thái Bình thông tin về chương trình Cùng ngư dân thắp sáng đèn trên biển. Ảnh: HOÀNG GIANG

Tại buổi làm việc, báo Pháp Luật TP.HCM đã có báo cáo cụ thể về các kế hoạch, Chương trình lớn mà báo sẽ thực hiện tới đây.

Đáng chú ý là chương trình Cùng ngư dân thắp sáng đèn trên biển; Kế hoạch truyền thông: "Gỡ vướng các vấn đề pháp lý - chính sách cấp bách, cốt lõi, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội TP.HCM", kế hoạch chuyển đổi số hướng tới mục tiêu là làm báo đa phương tiện - đa nền tảng - đa dịch vụ và kế hoạch xây dựng chuyên mục Phòng chống tham nhũng trên báo Pháp Luật TP.HCM...

Đoàn làm việc chụp ảnh lưu niệm với các thành viên báo Pháp Luật TP.HCM. Ảnh: HOÀNG GIANG

Đoàn làm việc chụp ảnh lưu niệm với các thành viên báo Pháp Luật TP.HCM. Ảnh: HOÀNG GIANG

Đặt hàng Pháp Luật TP.HCM hiến kế, tháo gỡ các vấn đề pháp lý

Trả lời các kiến nghị của Pháp Luật TP.HCM, ông Nguyễn Minh Hải, Trưởng phòng Báo chí xuất bản Ban Tuyên giáo Thành ủy TP.HCM, đã ghi nhận ý những kiến đóng góp của báo trong việc tạo điều kiện tham gia các hoạt động thông tin sâu hơn nữa.

Ông Nguyễn Minh Hải, Trưởng phòng Báo chí Xuất bản, Ban Tuyên giáo Thành ủy TP.HCM, phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: HOÀNG GIANG

Ông Nguyễn Minh Hải, Trưởng phòng Báo chí Xuất bản, Ban Tuyên giáo Thành ủy TP.HCM, phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: HOÀNG GIANG

Đại diện Ban Tuyên giáo Thành ủy cũng đề xuất báo Pháp Luật TP.HCM tập trung vào việc hiến kế nhằm tháo gỡ các vấn đề pháp lý cho TP liên quan đến việc thực hiện Nghị quyết 31, nghị quyết thay thế Nghị quyết 54...

Cùng đó, báo cần tiếp tục quan tâm, thực hiện các hoạt động truyền thông liên quan nhằm góp phần tháo gỡ các vướng mắc pháp lý cho các đơn vị sở ngành, địa phương khác.

Về chuyển đổi số, đại diện Ban Tuyên giáo cho biết đã tổng hợp các đề xuất của các quan báo chí TP về vấn đề này và có tờ trình gửi lãnh đạo TP.HCM. Trong đó dự kiến đề xuất thành lập tổ công tác, ban chỉ đạo về chuyển đổi số, thực hiện thống nhất và đồng bộ ở các cơ quan báo chí.

Ông Hải cho hay rất ấn tượng trước các tuyến bài điều tra, đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực của báo Pháp Luật TP.HCM, bởi được tổ chức công phu, có sức chiến đấu cao. Hiện Ban Tuyên giáo Thành ủy cũng đã trình lãnh đạo TP về việc khen thưởng đột xuất những tuyến bài đặc biệt, các sản phẩm báo chí có giá trị lan tỏa. "Giai đoạn tới, chúng tôi sẽ tiếp tục đôn đốc và thực hiện khi chính thức được phê duyệt" - ông Hải nói.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm