Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh dự lễ công nhận huyện Châu Đức đạt chuẩn Nông thôn mới

Sau hơn 10 năm, 100% xã (15/15 xã) của huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã đạt chuẩn theo Bộ tiêu chí Nông thôn mới.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 20-6, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tổ chức lễ công bố và đón nhận bằng công nhận huyện Châu Đức đạt chuẩn Nông thôn mới.

Tham dự lễ có Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh.

Theo báo cáo của UBND huyện Châu Đức, sau hơn 10 năm xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện, 100% xã (15/15 xã) đã đạt chuẩn theo các yêu cầu của Bộ tiêu chí Nông thôn mới

Tỷ lệ người dân hài lòng về xây dựng nông thôn mới đạt hơn 90%; thu nhập bình quân đầu người tại 15 xã xây dựng Nông thôn mới đạt 64,36 triệu đồng/người/năm, tăng 44,26 triệu đồng so với trung bình năm 2010. Trong đó có 4 xã đã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao.

Châu Đức được công nhận đạt chuẩn huyện Nông thôn mới. Ảnh: Thái Bình

Châu Đức được công nhận đạt chuẩn huyện Nông thôn mới. Ảnh: Thái Bình

Trong giai đoạn 2010 - 2020, huyện đã huy động tổng nguồn vốn hơn 6.584 tỷ đồng từ nhiều nguồn để thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới. Riêng năm 2021, tổng nguồn vốn địa phương huy động để xây dựng Nông thôn mới gần 2.387 tỷ đồng.

Qua đó, địa phương đã ưu tiên xây dựng, nâng cấp kết cấu hạ tầng, xem là khâu đột phá; hoàn thiện tiêu chí giao thông, thủy lợi, trường học, cơ sở vật chất văn hóa các ấp, xã, vệ sinh môi trường và đầu tư phát triển sản xuất... với sự chung tay đóng góp rất lớn của người dân trên địa bàn.

Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh tặng hoa chúc mừng huyện Châu Đức. Ảnh:TB

Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh tặng hoa chúc mừng huyện Châu Đức. Ảnh:TB

Tham dự buổi lễ, Phó Thủ tướng đã tặng hoa chúc mừng huyện Châu Đức trước những thành tích đã đạt được, cũng như trao bằng công nhận Nông thông mới của Chính phủ cho lãnh đạo huyện.

Ông Hoàng Nguyên Dinh, chủ tịch UBND huyện, cho biết trong thời gian tới, địa phương sẽ tiếp tục tập trung công tác xây dựng Nông thôn mới để nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân lên mức tiệm cận khu vực đô thị; đưa kinh tế phát triển mạnh mẽ, trình độ sản xuất tiên tiến, nông dân chuyên nghiệp, sản phẩm có sức cạnh tranh cao; tiếp tục phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa, sản xuất nông nghiệp công nghệ cao.

Huyện sẽ phấn đấu 10 xã đạt chuẩn Nông thông mới nâng cao và năm xã đạt chuẩn Nông thôn mới kiểu mẫu; tiếp tục nâng cao thu nhập của người dân, bình quân đầu người đến năm 2025 đạt từ 98 triệu đồng/người/năm trở lên; tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 95%; tỷ lệ lao động có việc làm qua đào tạo đạt 72,5%... cùng nhiều mục tiêu khác.

Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh tiếp xúc cử tri huyện Đất Đỏ sáng 20-6. Ảnh:TA

Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh tiếp xúc cử tri huyện Đất Đỏ sáng 20-6. Ảnh:TA

Cũng trong sáng 20-6, Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh đã cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tiếp xúc cử tri huyện Đất Đỏ, thông tin kết quả kỳ họp lần thứ ba, Quốc hội khóa XV.

Tại hội nghị, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh tiếp thu và giải trình các ý kiến cử tri nêu. Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh cho biết, tại hội nghị cử tri đã nêu các vấn đề liên quan trực diện đến đời sống như giá cả xăng dầu tăng, giá sách giáo khoa mới… Những ý kiến này đã được nêu tại kỳ họp thứ ba của Quốc hội. Điều đó thể hiện các đại biểu đã lắng nghe và phản ánh tâm tư, nguyện vọng của cử tri đến Quốc hội. Lạm phát, giá cả là những vấn đề Quốc hội, Chính phủ quan tâm.

Phó Thủ tướng nêu các vấn đề cử tri quan tâm. Ảnh: TA

Phó Thủ tướng nêu các vấn đề cử tri quan tâm. Ảnh: TA

Năm tháng vừa qua, kinh tế của cả nước vẫn có sự tăng trưởng, Việt Nam là trong số không nhiều nước có được sự tăng trưởng này. Đó là kết quả từ sự nỗ lực của toàn Đảng, toàn dân. Tuy nhiên, lạm phát là vấn đề gây lo lắng hiện nay, dù vẫn đang được kiểm soát ở mức Quốc hội cho phép. (Lạm phát hiện nay được kiểm soát ở mức 2,25%; mức Quốc hội cho phép là 4% GDP).

Lạm phát từ nay đến cuối năm có thể sẽ tăng do giá xăng dầu, phân bón và các mặt hàng khác tăng và ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống.

Chính phủ và các bộ, ngành đã có những giải pháp làm giảm sức ép tăng giá xăng dầu; hạn chế xuất khẩu phân bón, giữ giá trong nước cũng như thực hiện các công cụ giảm giá chung trong cả nước. Quốc hội cũng đã yêu cầu xem xét đưa giá sách giáo khoa vào bình ổn giá.

Chính phủ cũng đề nghị Bộ GD-ĐT xem xét giá sách giáo khoa, học phí để không làm mặt bằng giá tăng cao, trong đó có học phí.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm