Phòng CSGT TP.HCM vây bắt 2 nhóm đua xe, tạm giữ 69 người

(PLO)- Hai nhóm thanh niên khi bị vây bắt đã liều lĩnh lao xe vào lực lượng chức năng để tẩu thoát.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 27-3, Phòng CSGT đường bộ, đường sắt Công an TP.HCM cho biết, vừa bắt giữ được hàng chục thanh thiếu niên có hành vi tụ tập đua xe, so kè tốc độ, gây rối trật tự công cộng.

Theo thông tin, Phòng CSGT nhận tin báo có nhóm thanh thiếu niên tụ tập đua xe, gây rối trên đường Nam Công Viên (phường Long Bình, TP Thủ Đức) vào sáng sớm 26-3 nên đã chỉ đạo Tổ Phòng chống đua xe phối hợp Đội CSGT-TT Công an TP Thủ Đức và Công an phường Long Bình tổ chức chốt chặn, vây bắt.

Đến khoảng 2 giờ sáng 26-3, lực lượng chức năng phát hiện nhóm thanh niên điều khiển xe mô tô thành đoàn rú ga, nẹt pô, so kè tốc độ trên đoạn đường Nam Công Viên nên tiến hành truy bắt, giải tán nhóm trên.

Nhóm thanh niên bị lực lượng chức năng tạm giữ vào rạng sáng 26-3. Ảnh: PC08

Nhóm thanh niên bị lực lượng chức năng tạm giữ vào rạng sáng 26-3. Ảnh: PC08

Trong quá trình truy bắt, một số thanh niên liều lĩnh điều khiển phương tiện lao vào lực lượng chức năng để tìm đường tẩu thoát.

Kết quả, lực lượng chức năng đã khống chế 35 người, trong đó có 32 nam, 3 nữ, tạm giữ 27 phương tiện; 1 cây gậy hiệu lệnh xuất phát. Trong 27 phương tiện bị tạm giữ có nhiều xe đã thay đổi kết cấu, máy xe, độ bộ phận giảm thanh.

Sau đó, tổ Công tác tiến hành bàn giao nhóm thanh niên và phương tiện cho Công an phường Long Bình, TP Thủ Đức tiếp tục làm rõ, xử lý theo quy định.

Công an TP.HCM đã tiến hành xác minh, lấy lời khai. Đồng thời đề xuất xử lý 20 trường hợp vi phạm hành chính, tạm giữ 13 phương tiện, 1 giấy đăng ký xe với các lỗi như: Cổ vũ kích động các hành vi điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định, lạng lách, đánh võng, không mũ bảo hiểm, không gương chiếu hậu bên trái người điều khiển, để xe ở lòng đường trái pháp luật, không bộ phận giảm thanh, không có giấy phép lái xe, không có giấy đăng ký xe... Hiện Công an đang tạm giữ 12 đối tượng, 11 phương tiện để tiếp tục điều tra làm rõ.

. Cùng ngày, Phòng CSGT cũng nhận được thông tin có nhóm thanh thiếu niên sẽ tụ tập chạy xe so kè tốc độ, gây rối trật tự công cộng vào lúc 14 giờ ngày 26-3 trên đường DN6 (phường Tân Hưng Thuận, quận 12).

Phòng CSGT đã phối hợp với Đội CSGT-TT Công an quận 12 và Công an phường Tân Hưng Thuận tổ chức chốt chặn. Đến 14 giờ cùng ngày, tổ công tác phát hiện nhóm thanh niên điều khiển hơn 50 xe mô tô lưu thông thành đoàn, đua xe nên tiến hành vây bắt.

Công an chặn bắt nhóm đua xe vào chiều 26-3. Ảnh: PC08

Công an chặn bắt nhóm đua xe vào chiều 26-3. Ảnh: PC08

Sau vây ráp, công an tạm giữ 25 phương tiện, 34 nam thanh niên. Đồng thời, bàn giao cho Công an phường Tân Hưng Thuận, quận 12 tiếp tục điều tra, xử lý.

Phòng CSGT đường bộ, đường sắt Công an TP.HCM cho biết, sẽ tiếp tục phối hợp Công an TP Thủ Đức và Công an quận 12 xác minh các phương tiện liên quan, cung cấp các video để củng cố hồ sơ xử lý theo quy định; cập nhật kết quả điều tra, xử lý các đối tượng.

Phòng PC08 sẽ rà soát, lập danh sách các thanh niên liên quan đến tụ tập, lưu thông thành đoàn, chạy xe gây rối trật tự công cộng thông báo về địa phương để lập hồ sơ quản lý theo quy định pháp luật.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm