Phong tỏa “kẻ chia bài” Schrock là xong

(PLO)- 19 giờ hôm nay (8-5), U-23 Việt Nam (VN) chạm trán đội đang nhất bảng A Philippines để tranh ngôi đầu bảng sau hai lượt trận.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Nhiệm vụ của các cầu thủ, nhất là tuyến giữa của U-23 VN là phong tỏa “tay chia bài” Stephan Schrock thì mọi ngả đường đều kiểm soát tốt.

Schrock, tiền vệ mang hai dòng máu Philippines Đức tham dự kỳ SEA Games thứ hai liên tiếp ở hạng mục trên 23 tuổi và đều đeo chiếc băng đội trưởng.

Philippines thắng Đông Timor 4-0 khi đối thủ lại bất ngờ thể hiện rất nhạt. Ảnh: A.PHƯƠNG

Philippines thắng Đông Timor 4-0 khi đối thủ lại bất ngờ thể hiện rất nhạt. Ảnh: A.PHƯƠNG

SEA Games 30, chính Schrock cũng mang băng C khi lãnh đạo đàn em đá SEA Games trên sân nhà nhưng cũng không giúp đội vào được bán kết. Lần này SEA Games đang diễn ra tại VN, lượt trận đầu Schrock lại thể hiện mình là thủ lĩnh với lối chơi, tầm bao quát cực tốt. Trong số bốn bàn thắng của Philippines ghi vào lưới Đông Timore thì hầu như đều “in dấu giày” của tiền vệ tuổi băm này.

Nhiệm vụ của tuyến giữa U-23 VN là phong tỏa "tay chia bài" Schrock. Ảnh: A.PHƯƠNG

Nhiệm vụ của tuyến giữa U-23 VN là phong tỏa "tay chia bài" Schrock. Ảnh: A.PHƯƠNG

Schrock là gương mặt không xa lạ với fan hâm mộ VN, anh là thế hệ cựu trào góp mặt ở những kỳ AFF Cup trước mà Philippines vào bán kết. Anh cũng là tiền vệ sáng tạo tài năng của CLB Ceres Negros từng nhiều lần chạm trán với Hà Nội ở AFC Cup và trong màu áo đội tuyển quốc gia Philippines đá với tuyển VN.

Thực tế phải nhìn nhận sòng phẳng rằng, ở trận Philippines thắng Đông Timor 4-0, thì Đông Timor đá không hay chứ không phải Philippines xuất sắc dù Schrock rất nổi trội.

Đối đầu với VN tối nay, Schrock sẽ khó có không gian “chia bài” trước tuyến gữa của VN rất chặt chẽ với thủ lĩnh Hùng Dũng và Hoàng Đức.

Đối đầu với VN, có thể HLV Norman Fegidero chơi với phương châm không thua, chứ không thể chơi để thắng, nếu Philippines chơi để thắng VN sẽ phải trả giá bằng sự hở sườn dẫn đến dễ thủng bàn và dễ mất ngôi đầu bảng.

HLV Fegidero thừa biết sức mạnh của hỏa lực U-23 VN, lại được thi đấu ở “chảo lửa” Việt Trì, học trò của ông lại phải đối đầu với cầu thủ thứ 12 cực kỳ lợi hại. Các cầu thủ Philippines chưa phải là những cầu thủ bản lĩnh đá với chủ nhà trong điều kiện “bốn bề hừng hực lửa đỏ” như sân Việt Trì. Các cầu thủ Philippines vừa chịu áp lực trên sân lẫn từ trên các khán đài, sẽ là một trận đấu cực kỳ khó khăn cho thầy trò Fegidero.

Philippines ưu tiên hàng đầu cho việc đá không thua, còn VN chơi để đánh bại đối thủ.

Dự đoán: Việt Nam thắng 3-0.

Ở trận đấu khác bảng A lúc 16 giờ là cuộc chạm trán giữa Đông Timor và Myanmar. Nếu Đông Timor vẫn với lối chơi nhạt, dứt điểm kém, phối hợp không bài bản kiểu này nữa, họ sẽ chuốc lấy trận thua thứ hai.

Trong khi đó Myanmar đang là đội “đệ tam anh hào” SEA Games. HLV Velizar Popov của Myanmar rõ ràng nêu mục tiêu lấy trọn ba điểm và thực lực của Myanmar làm được điều này.

Dự đoán: Myanmar thắng một bàn cách biệt.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm