Phụ huynh lo lắng bị trường thu tiền cao

Tuy nhiên, trường không tính thực tế theo ngày lưu trú mà tính theo tháng (dù nghỉ lễ hay không). Mặt khác, năm học trước, học sinh (HS) phải đóng tiền học ngoại ngữ tăng cường 450.000 đồng/tháng với bốn tiết/tuần, năm nay trường tăng lên 500.000 đồng/tháng nhưng chỉ còn hai tiết/tuần. Chưa kể đầu năm học, trường đã thu 600.000 đồng/năm tiền học phẩm (phí sổ liên lạc, đề kiểm tra, giấy thi, học bạ...) nhưng vào lớp học, giáo viên lại thu tiếp tiền học phẩm của lớp đồng thời bắt đóng thêm 1 triệu đồng/năm để trang bị dụng cụ cho lớp học...

Phụ huynh này cũng bức xúc cho rằng trường vi phạm thỏa thuận với phụ huynh. Đầu năm học trường thông báo mỗi lớp học chỉ có 35 em nhưng giờ lên đến 45 em.

Trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, bà Đàm Hường Hải, Chủ tịch Hội đồng quản trị hệ thống Trường THCS-THPT Đức Trí, cho biết nhà trường chỉ tính tiền ăn của HS theo ngày, học bao nhiêu ngày thì đóng bấy nhiêu. Riêng tiền lưu trú, buộc HS phải đóng theo tháng. Số tiền đó dùng để chi cho đội ngũ làm việc, điện nước… Vì vậy, dù ít hay nhiều HS lưu trú thì bộ máy phục vụ vẫn phải làm việc nên không thể trừ tiền ra được. Trừ những dịp lễ tết, toàn bộ HS được nghỉ nhiều ngày thì trường mới giảm tiền. Nếu chỉ có vài HS và nghỉ vài ngày thì HS đó vẫn phải đóng, cần thì chỉ trừ tiền điện nước mà thôi.

Về tiền ngoại ngữ tăng cường, mọi năm tiền HS đóng chỉ để trả tiền học với giáo viên nước ngoài là hai tiết/tuần. Hai tiết còn lại học với giáo viên người Việt do nhà trường trích từ tiền học phí để trả. Năm nay, nhà trường muốn tập trung cho các em học các môn khác nữa nên giảm hai tiết học với giáo viên Việt, tuy nhiên phụ huynh vẫn phải đóng đủ tiền để chi trả hai tiết học với người nước ngoài. Hơn nữa, do tiền hợp đồng với giáo viên nước ngoài tăng nên trường phải thu thêm.

Bà Hải nói thêm trường chỉ ấn định các khoản thu chung để chi cho toàn trường như học phí, học phẩm, lưu trú… chứ không chủ trương thu các khoản chi cho từng lớp học. Riêng đối với các lớp, trường đã trang bị máy móc, trang thiết bị tối thiểu để phục vụ dạy và học. Nếu có phát sinh theo nhu cầu thực tế từng lớp và nguyện vọng của phụ huynh, phụ huynh các lớp sẽ tự thỏa thuận thu tiền để trang trí lớp, khen thưởng HS… trên tinh thần tự nguyện nên trường không can thiệp.

Riêng về vấn đề sĩ số HS tại cơ sở này, ông Nguyễn Văn Cương, Hiệu trưởng nhà trường, cho biết chủ trương của trường là giữ sĩ số không quá 40 HS/lớp. Tuy nhiên, cơ sở ở quận 7 do nhu cầu nhiều nên sĩ số cao. Trường đã lên kế hoạch tách lớp để giảm sĩ số nhưng hầu hết HS không đồng tình vì đã gắn bó với nhau nên trường không thể giải quyết theo yêu cầu của một vài phụ huynh được. Dù lớp đông, trường vẫn đảm bảo việc dạy và học tốt cho các em.

PHẠM ANH

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm