Phụ nữ quảng giao có quan hệ tình dục nhiều hơn?

Phụ nữ thường không chú ý đến sự liên kết giữa việc có nhiều bạn là nam giới và có một đời sống tình dục phong phú. Nhưng một nghiên cứu khoa học gần đây đã chỉ ra, vì lý do tiến hóa, hai điều này hóa ra lại có liên quan với nhau. 

Nghiên cứu được công bố trên Tạp chí Tâm lý học của Đại học Oakland ở Michigan chỉ ra rằng những cô nàng quảng giao, có nhiều bạn bè, đồng nghiệp là nam sẽ khiến bạn trai/chồng mình cảm thấy cần ganh đua. Cụ thể hơn, những anh chàng này sẽ nhìn vào số lượng "đối thủ" vây quanh người phụ nữ của mình và làm hết sức để loại bỏ sự cạnh tranh - bằng cách đáp ứng tình dục nhiều hơn.

Phụ nữ quảng giao có quan hệ tình dục nhiều hơn? ảnh 1

Những cô nàng quảng giao, có nhiều bạn bè, đồng nghiệp là nam sẽ khiến bạn trai/chồng mình cảm thấy cần ganh đua. Ảnh minh họa

Cuộc nghiên cứu đã thu thập dữ liệu từ 393 người đàn ông có các mối quan hệ gắn bó với bạn tình khác giới. Họ được hỏi về sức hấp dẫn của vợ/bạn gái và họ cảm thấy vợ/bạn gái có bao nhiêu bạn bè đồng nghiệp là nam giới, họ nghĩ gì về sức hấp dẫn của cô ấy với những người bạn khác giới này. Cuối cùng là câu hỏi: họ có quan hệ tình dục với vợ/bạn gái bao nhiêu lần mỗi tuần. 

Kết quả cho thấy những anh chàng cảm thấy bạn tình của mình hấp dẫn cả những người đàn ông khác sẽ "yêu" cô ấy nhiều hơn. 

Dù có tự nhận thức được hay không, đàn ông sẽ xem những anh chàng xuất hiện trong cuộc sống của vợ/bạn gái mình là mối đe dọa về tình dục. Tiềm thức của các chàng sẽ mách bảo cách hành động để đảm bảo mình là người duy nhất trong đời sống gối chăn của cô ấy. 

Hiện tượng tương tự đã được khoa học ghi nhận ở các động vật có vú khác Chúng xuất phát từ bản năng cạnh tranh nòi giống, trong đó các con đực sẽ cạnh tranh để thụ tinh cho trứng và đảm bảo cơ hội con cái sẽ mang thai đứa con của mình là cao nhất. 

Đây là chiến lược bảo đảm cho việc duy trì nòi giống. Mặc dù các biện pháp ngừa thai hiện đại đã tách rời tình dục khỏi chức năng sinh sản, giáo sư và chủ tịch hội tâm lý học Đại học Oakland, ông Todd K. Shackelford cho rằng phản ứng này vẫn tiếp tục tác động đến nam giới. 

Tuy cuộc nghiên cứu có những giới hạn nhất định, chẳng hạn như họ không biết được ai là người khởi xướng tình dục trước tiên, nhưng với thông tin này, các cô nàng sẽ thoải mái hơn trong việc giao tiếp. Bởi, càng có nhiều bạn bè khác giới, bạn càng dễ dàng được thỏa mãn hơn.

Theo Lam Ly (Đẹp-Hufftingpost)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm