Phú Yên cấm biển từ 15 giờ ngày 26-9

(PLO)- UBND tỉnh Phú Yên yêu cầu chính quyền các địa phương chuẩn bị các phương án sơ tán người tránh bão số 4. 
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Trưa 26-9, chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên đã ban hành lệnh cấm biển để đảm bảo an toàn cho người, phương tiện hoạt động trên biển khi ảnh hưởng bão số 4. Thời gian bắt đầu cấm biển từ 15 giờ ngày 26-9.

Theo đó, chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên yêu cầu chủ tịch UBND huyện Tuy An, thị xã Đông Hòa, thị xã Sông Cầu, TP Tuy Hòa thông báo cấm các tàu thuyền ra khơi, các hoạt động đánh bắt thủy, hải sản ven bờ, trên biển.

Phú Yên cấm tàu thuyền ra biển từ 15 giờ ngày 26-9. Ảnh: TẤN LỘC

Phú Yên cấm tàu thuyền ra biển từ 15 giờ ngày 26-9. Ảnh: TẤN LỘC

Chủ tịch UBND tỉnh giao thủ trưởng các cơ quan chức năng liên quan phối hợp các địa phương ven biển theo dõi chặt chẽ các thông tin về tình hình diễn biến của bão để chủ động thông báo cho ngư dân hoạt động hành nghề đánh bắt trên biển trở lại sau bão, có kế hoạch sản xuất cho phù hợp đảm bảo an toàn khi hành nghề.

Chủ tịch UBND tỉnh giao UBND huyện, thị xã, thành phố ven biển, các cơ quan, đơn vị chức năng chỉ đạo các tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động sửa chữa, đóng tàu, các hoạt động vận tải biển khác triển khai thực hiện công tác phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn theo kế hoạch đã được xây dựng.

Ông Trần Hữu Thế, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên, đã có công văn yêu cầu UBND các huyện, thị xã, thành phố chủ động triển khai các biện pháp ứng phó với bão số 4 kịp thời, hiệu quả, phù hợp với tình hình thực tế. Qua đó, nâng cao năng lực ứng phó, ý thức của người dân nhằm hạn chế rủi ro, thiệt hại do thiên tai.

Người dân xã An Hòa Hải, huyện Tuy An, Phú Yên đưa lồng nuôi tôm hùm giống vào bờ tránh bão. Ảnh: NGUYÊN LINH

Người dân xã An Hòa Hải, huyện Tuy An, Phú Yên đưa lồng nuôi tôm hùm giống vào bờ tránh bão. Ảnh: NGUYÊN LINH

Chính quyền các địa phương phải chủ động triển khai chỉ đạo các biện pháp ứng phó với bão, mưa lũ phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương. Không để bị động, lúng túng, chủ quan lơ là vì theo nhận định đây là cơn bão mạnh, di chuyển nhanh.

Chủ động, huy động các đơn vị lực lượng quân sự, công an, biên phòng, lực lượng xung kích… để hỗ trợ, giúp đỡ người dân sơ tán tại các vùng trọng điểm, xung yếu, trũng thấp ven sông, ven biển… trước khi bão đổ bộ vào đất liền.

UBND tỉnh yêu cầu UBND các huyện, thị xã, thành phố khẩn trương chỉ đạo, kiểm tra, chủ động sẵn sàng các phương án ứng phó, nhất là phương án neo đậu tàu thuyền tại các khu neo đậu.

Đồng thời, khẩn trương tập trung nhân lực, kiên quyết giải tỏa, di dời các lồng, bè đang nuôi thủy sản, rớ khai thác thủy sản trong phạm vi luồng lạch khu neo đậu tránh trú bão đảm bảo cho tàu di chuyển vào, ra khu neo đậu, cảng cá an toàn.

Kiểm tra, rà soát các khu vực có nguy cơ cao xảy ra ngập lụt sâu, lũ quét, sạt lở đất để kịp thời sơ tán, di dời người dân đến nơi an toàn.

*Trực tiếp đi kiểm tra công tác ứng phó bão Noru tại thị xã Sông Cầu, ông Phạm Đại Dương, Bí thư Tỉnh ủy Phú Yên, yêu cầu chính quyền, ban chỉ huy phòng chống thiên tai- tìm kiếm cứu nạn các cấp khẩn trương triển khai các phương án ứng phó với bão kịp thời, hiệu quả.

Ông Phạm Đại Dương, Bí thư Tỉnh ủy Phú Yên (bìa trái) kiểm tra công tác ứng phó bão số 4 tại thị xã Sông Cầu. Ảnh: ANH NGỌC

Ông Phạm Đại Dương, Bí thư Tỉnh ủy Phú Yên (bìa trái) kiểm tra công tác ứng phó bão số 4 tại thị xã Sông Cầu. Ảnh: ANH NGỌC

Các địa phương chủ động sơ tán người dân tại các khu vực nguy hiểm, nhất là trên tàu thuyền, lồng bè, chòi canh nuôi trồng thủy hải sản, vùng ven biển, cửa sông có nguy cơ bị sóng biển tàn phá, ngập sâu, nhà không bảo đảm an toàn, khu vực có nguy cơ cao.

Bí thư Tỉnh ủy Phú Yên cũng yêu cầu các địa phương ở tỉnh này khẩn trương kiểm tra, rà soát, chủ động sẵn sàng triển khai sơ tán dân khu vực nguy hiểm, vùng trũng thấp, ven biển, vùng ảnh hưởng triều cường, sạt lở đất… đến nơi an toàn.

UBND tỉnh chủ động chỉ đạo các công trình hồ chứa nước thủy điện, thủy lợi xả nước để đón lũ, hạn chế trường hợp “lũ chồng lũ” ảnh hưởng lớn đến người dân…

Theo UBND thị xã Sông Cầu, đại phương này hiện có hơn 82.000 lồng nuôi thủy sản, hơn 960 tàu thuyền. Chính quyền địa phương này đang triển khai các biện pháp, yêu cầu người nuôi trồng thủy sản chằng néo lồng bè, hướng dẫn người dân nuôi lồng bè thả trệt xuống sát đáy để bảo đảm an toàn.

Dự kiến chiều 26-9, lãnh đạo UBND tỉnh Phú Yên đi kiểm tra công tác ứng phó bão số 4 tại các địa phương.

Ngày 26-9, Sở GD-ĐT tỉnh Phú Yên có công văn yêu cầu hiệu trưởng các trường nắm chắc diễn biến bão để chủ động cho học sinh nghỉ học hoặc có kế hoạch sơ tán học sinh tùy theo tình hình diễn biến của cơn bão và triển khai kế hoạch học bù sau bão.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm