Phương Nhi khóc xin lỗi vì trượt top 7 Miss International 2023; Lý do Lê Hoàng Phương đạt Á hậu 4?

(PLO)- Phương Nhi xin lỗi vì trượt top 7 Miss International 2023; Ảnh cưới Puka Gin Tuấn Kiệt gây sốt; Lý do Lê Hoàng Phương là Á hậu 4....

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Phương Nhi xin lỗi vì trượt top 7 Miss International 2023

Chung kết Miss International 2023 đã khép lại với chiến thắng của đại diện Venezuela. Á hậu Nguyễn Phương Nhi, đại diện của Việt Nam dừng chân ở Top 15.

phuong-nhi3-595-9153.jpg
Phương Nhi trong top 15 Miss International 2023. Ảnh: NVCC

Sau đêm chung kết, Á hậu Phương Nhi chia sẻ khoảnh khắc cô bật khóc trên sân khấu khi nhận được sự động viên từ người thân, khán giả tại Hàn Quốc.

Trên trang cá nhân, Phương Nhi đăng tải bài viết nói về hành trình tại Miss Grand International 2023 và cho rằng đây là hành trình thanh xuân đáng nhớ với mình.

"Mục tiêu của tôi tại Miss International là nỗ lực hết khả năng của mình, trải nghiệm và học hỏi. Đó là điều tôi đã đạt được. Kết quả đó không chỉ là sự nỗ lực của riêng tôi mà còn là từ sự ủng hộ và hỗ trợ hết mình từ những người yêu thương" - Phương Nhi chia sẻ.

phuong-nhi6.jpg
Phương Nhi nhận được sự ủng hộ của người hâm mộ

Phương Nhi nhấn mạnh cô như được tiếp thêm sức mạnh từ tình yêu thương của khán giả quê nhà. Đồng thời, người đẹp Thanh Hóa thừa nhận mình có những thiếu sót và xem đó là kinh nghiệm để ngày càng trở nên tốt hơn.

"Hành trình tại Miss International là hành trình thanh xuân đáng nhớ của tôi. Cảm ơn mọi người đã luôn ở bên và ủng hộ tôi. Biết ơn và xin lỗi mọi người nhiều" – Phương Nhi bày tỏ.

Ảnh cưới Puka Gin Tuấn Kiệt gây sốt

Trên trang Fanpage cá nhân, Puka đã đăng tải ảnh cưới chụp cùng Gin Tuấn Kiệt kèm dòng chia sẻ "Cô Dâu tháng 11 xin chào cả nhà. Thiệp cưới em đang trên đường tới tay cả nhà iu. Chờ em thêm tí xíu thôi".

puka-gin-tuan-kiet3.jpg
Puka Gin Tuấn Kiệt sẽ cưới vào ngày 4-11. Ảnh: FBNV

Những bức hình cưới nhanh chóng gây sốt mạng xã hội, người hâm mộ liên tục chia sẻ về trang cá nhân. Hiện tại, bài đăng của Puka nhận về hơn 151.000 lượt tương tác.

Được biết, cặp đôi lên kế hoạch tổ chức đám cưới tại 3 địa điểm với ba phong cách khác nhau. Trong tiệc cưới ngày 4-11 diễn ra bên bờ biển tại Cam Ranh, Khánh Hòa sẽ là sự kiện mang tính chất riêng tư và thân mật dành cho gia đình, bạn bè đồng nghiệp thân thiết.

puka-gin-tuan-kiet4.jpg

Tiếp đó, lễ cưới hoành tráng sẽ diễn ra tại TP.HCM vào ngày 6-11 sẽ là sự kiện náo nhiệt để những người thân của cặp đôi cùng đến chung vui.

Sau cùng, Gin Tuấn Kiệt và Puka tiết lộ sẽ thực hiện thêm tiệc cưới theo phong cách miền Tây như cả hai mong muốn. Song thông tin chi tiết về tiệc cưới đặc biệt này vẫn chưa được cặp đôi tiết lộ.

Phim kinh dị Kẻ ăn hồn sẽ ra mắt tại hơn 10 nước

Ngày 27-10, đạo diễn Trần Hữu Tấn đã tung poster trên trang cá nhân và chia sẻ sau Tết ở làng địa ngục đang được công chiếu trên K+, bản điện ảnh Kẻ ăn hồn là đứa con tinh thần thứ hai sẽ sớm ra mắt.

Theo đại diện của dự án, Kẻ ăn hồn đã chốt lịch ra mắt ở Đài Loan, Lào, Campuchia, cùng 9 nước còn lại của khu vực Đông Nam Á sau sự kiện tại chợ phim và nội dung châu Á (Asian Contents & Film Market - ACFM) trong khuôn khổ LHP Busan, đầu tháng 10 vừa qua.

ke-an-hon.jpg

Tuy nhiên, ngay sau 1st look poster Kẻ ăn hồn, nhiều ý cho rằng đây có phải là bản rút gọn từ series đem qua điện ảnh.

Trước những thắc mắc, đạo diễn Trần Hữu Tấn khẳng định Kẻ ăn hồn là tác phẩm độc lập với Tết ở làng địa ngục.

"Hay nói cách khác đây là 1 câu chuyện riêng biệt với những nhân vật hoàn toàn mới. Tác phẩm được chuyển thể từ tiểu thuyết sắp ra mắt của Thảo Trang.

Rất mong đợi các bạn, các anh chị quý khán giả sẽ đón nhận. Các chất liệu hấp dẫn khác như trailer và poster chính thức sẽ được ra mắt trong thời gian tới" – nam đạo diễn bày tỏ.

Kẻ ăn hồn sẽ ra rạp Việt Nam từ ngày 8-12.

Chủ tịch Miss Grand International nói lý do Lê Hoàng Phương là Á hậu 4

Sau chung kết Miss Grand International 2023, ông Nawat, chủ tịch cuộc thi đã có buổi livestream để chia sẻ về kết quả cuộc thi cũng như trả lời thắc mắc của các fan.

Trong buổi livestream, khi được fan hỏi về lý do Lê Hoàng Phương được vào top 5, ông Nawat nói: "Việt Nam có dáng người rất đẹp. Phải thừa nhận cô ấy rất mạnh, cô ấy đã cố gắng hết sức trong cuộc thi. Cô ấy có thái độ tốt, ngay từ ngày đầu tiên đã làm tốt vai trò của một chủ nhà tốt bụng. Và bao gồm cả sự ủng hộ của người dân Việt Nam".

le-hoang-phuong3-8366-633.jpg
Lê Hoàng Phương đạt Á hậu 4 Miss Grand International 20323

Chủ tịch cuộc thi nhận định Lê Hoàng Phương hội tụ nhiều yếu tố, có tính cách tốt, cộng thêm sự ủng hộ của đông đảo khán giả quê nhà.

"Nếu không có những thứ đó thì dù là đại diện chủ nhà, cô ấy cũng sẽ không được vào Top 5"- ông Nawat khẳng định.

Về việc người đẹp Myanmar gây tranh cãi khi giành được danh hiệu Á hậu 1, ông Nawat cho biết cô là đại diện mạnh nhất của Myanmar từng gửi đến cuộc thi Miss Grand International.

le-hoang-phuong9.jpg
Ông Nawat, chủ tịch Miss Grand International cùng đại diện Việt Nam Lê Hoàng Phương

"Ni Ni rất cố gắng và biết cách làm mình nổi bật trong mọi hoạt động ở cuộc thi Miss Grand International. Trong cuộc thi rất nhiều thí sinh đã chọn Myanmar là người chiến thắng và người trong ban tổ chức ai cũng yêu mến cô ấy.

Ni Ni được rất nhiều người dân trong nước ủng hộ và thắng các giải thưởng bình chọn. Các đại diện trước đây của Myanmar không được ủng hộ như vậy. Ni Ni là viên ngọc thô, theo thời gian sẽ được mài giũa và trở nên nổi tiếng"- ông Nawat nói.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm