Prudential: “Chung sức hành động vì cộng đồng” vượt qua COVID

Chương trình nhằm ứng phó với khẩn cấp với đại dịch COVID-19, hướng đến đội ngũ tuyến đầu và nhóm trẻ em dễ bị tổn thương tại Việt Nam. Theo đó, giai đoạn đầu tiên của chương trình sẽ tập trung hỗ trợ cộng đồng ứng phó khẩn cấp với đợt bùng phát tại Đà Nẵng. Bệnh nhân và đội ngũ y bác sĩ tại bệnh viện tuyến đấu trên địa bàn sẽ được chương trình cung cấp 1.300 bộ vật dụng y tế gồm khẩu trang 3M N95, dung dịch sát khuẩn, đồ bảo hộ nhằm giảm thiểu dịch lây lan ra cộng đồng. Chương trình còn cung cấp gói cứu trợ nhu yếu phẩm gồm thực phẩm và đồ dùng vệ sinh cá nhân cho các hộ gia đình nghèo, nhập cư, có trẻ em khuyết tật bị ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch tại huyện Hòa Vang – huyện miền núi đặc biệt khó khăn của TP. Đà Nẵng.

Người dân tiếp nhận hàng hóa hỗ trợ của Prudential Việt Nam

Giai đoạn hai của chương trình hướng đến mục tiêu dài hạn, xây dựng khả năng thích ứng của cộng đồng trong ứng phó với đại dịch, đặc biệt là các nhóm trẻ em kém may mắn là trẻ khuyết tật, trẻ em nghèo và trẻ em thuộc gia đình nhập cư. Giai đoạn giãn cách xã hội nhằm kiểm soát sự lây lan của dịch COVID-19 đã làm ảnh hưởng đến kinh tế của nhiều hộ gia đình, dẫn tới giảm sút hoặc mất nguồn thu nhập chính kèm theo những xáo trộn trong đời sống. Trẻ em thuộc những gia đình này là đối tượng dễ bị tổn thương nhất, bị ảnh hưởng về tâm sinh lý và dễ rơi vào tình trạng suy dinh dưỡng, bỏ học và lao động trẻ em.  

Thấu hiểu thực trạng này, chương trình sẽ triển khai các hoạt động hỗ trợ nhằm tăng cường điều kiện vệ sinh và bổ sung dinh dưỡng cho gần 7.000 học sinh tại 6 trường học ở Đà Nẵng. Cụ thể, chương trình sẽ cung cấp xà phòng, nước rửa tay khô, khẩu trang, đồ ăn vặt dinh dưỡng và văn phòng phẩm cho các học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Đối với các học sinh khuyết tật, chương trình sẽ trang bị các trang thiết bị hỗ trợ tại khu vực vệ sinh và đồ dùng học tập phục vụ cho việc học của các em. Ngoài ra, chương trình sẽ hướng dẫn và cung cấp thông tin, tài liệu phòng, chống dịch COVID-19 để nhà trường và phụ huynh hỗ trợ công tác nâng cao nhận thức cộng đồng.

Ông Phương Tiến Minh, Tổng Giám đốc Prudential Việt Nam nhận định: “Khi cả nước đang nỗ lực mạnh mẽ đẩy lùi dịch COVID-19, khi toàn dân đều hướng về tâm dịch tại Đà Nẵng và một số tỉnh miền Trung, là doanh nghiệp hình mẫu của ngành bảo hiểm nhân thọ Việt Nam, Prudential đang chung tay cùng Eastspring Việt Nam và Tổ chức Cứu trợ Trẻ em góp sức bằng những hành động thiết thực, để đảm bảo rằng ai cũng được quan tâm và không ai bị bỏ lại phía sau. Chúng tôi đang chung tay hành động giúp người dân Việt Nam giảm thiểu rủi ro trong cuộc sống và cam kết đồng hành cùng cộng đồng và khách hàng tự tin vượt qua thách thức để cùng bước vào tương lai hậu COVID-19 một cách vững vàng”.

Bà Dragana Strinic, Trưởng Đại diện Tổ chức Cứu trợ Trẻ em tại Việt Nam, chia sẽ: “Các tác động tiêu cực mà đại dịch COVID-19 gây ra cho trẻ em không chỉ đơn thuần nằm ở khía cạnh sức khỏe. Việc nhiều gia đình mất sinh kế khiến trẻ phải đối mặt với rủi ro mất an ninh lương thực, dẫn tới tình trạng suy dinh dưỡng và ảnh hưởng tới sự phát triển toàn diện của trẻ, đặc biệt với những em thuộc hộ gia đình nghèo, nhập cư hay trẻ khuyết tật… Chúng tôi sẽ đáp ứng các nhu cầu cần thiết cho trẻ em nghèo, di cư và trẻ khuyết tật bị ảnh hưởng bởi đại dịch. Việc xây dựng khả năng ứng phó dịch bệnh cho cộng đồng, hỗ trợ nhóm trẻ dễ bị tổn thương nhằm giảm tỉ lệ bỏ học và vấn nạn lao động trẻ em trong thời điểm này sẽ có ảnh hưởng tích cực tới các em và gia đình về lâu dài”.

Người khuyết tật, nhóm đối tượng dễ bị tổn thương bởi đại diện COVID-19

Với tổng kinh phí tài trợ hơn 3 tỷ đồng, chương trình “Chung sức hành động vì cộng đồng” là một phần trong những hoạt động hỗ trợ tài chính cho cộng đồng gặp khó khăn và hoạt động tình nguyện tại các nước châu Á, Mỹ và châu Phi đang được triển khai từ nguồn quỹ cứu trợ COVID-19 của Tập đoàn Prudential.

Trước đó, trong đợt dịch COVID-19 hồi tháng 4, hưởng ứng lời kêu gọi của Chủ tịch Trung ương MTTQ Việt Nam, Prudential đã trao tặng 152.000 mặt nạ y tế và 10.000 chai nước rửa tay diệt khuẩn đến các bác sĩ, bệnh nhân, dân quân tình nguyện tại 10 bệnh viện tuyến đầu điều trị COVID-19 ở Hà Nội và TP.HCM.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm